Kinh tế

'Ông lớn' ngành bia thu hơn 100 tỉ mỗi ngày

Sau khi về tay người Thái, ông lớn ngành bia Sabeco đã có kết quả kinh doanh khởi sắc trong nhiều quý liền. Trung bình mỗi ngày công ty thu về hơn 100 tỉ đồng trong quý III này.

'Ông lớn' ngành bia thu hơn 100 tỉ mỗi ngày

Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III.2019 với khoản lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu quý này của công ty đạt hơn 9.804 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, tính ra mỗi ngày, Sabeco thu về 108 tỉ đồng.

9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của Sabeco là 28.170 tỉ đồng, tăng 10%. Đáng chú ý, nhờ hàng chục nghìn tỷ tiền gửi tại ngân hàng nên doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ này mang về cho công ty tới 622 tỉ đồng, tăng 36%.

Sabeco thu về khoản lợi nhuận trước thuế gần 5.257 tỉ đồng, tăng 24% so với số thu cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng sau khi trừ thuế ông chủ hãng bia Sài Gòn thu về hơn 4.279 tỉ đồng. Đây cũng là con số lợi nhuận 9 tháng cao nhất từ trước đến nay mà Sabeco ghi nhận được.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý này đạt 1.459 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Theo doanh nghiệp, doanh thu quý III tăng là do tăng sản lượng và giá bán trong năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng khủng là do doanh thu tăng, tiết kiệm được chi phí cũng như doanh thu từ hoạt động tài chính cao hơn.

Sabeco chính thức về tay tỉ phú người Thái vào cuối năm 2017. Tập đoàn tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực đồ uống của Thái - ThaiBev công bố thông tin về thương vụ mua cổ phần Sabeco lên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore vào ngày 22.12.2017.

ThaiBev nhận định Sabeco là doanh nghiệp có chất lượng cao. Sabeco cũng là động lực tăng trưởng chủ lực của ngành hàng bia trong bối cảnh sản lượng tiêu thụ tại khu vực Đông Nam Á đang chậm lại.

Hiện, Sabeco là doanh nghiệp bia nắm khoảng 40% thị phần nội địa. 9 tháng đầu năm 2019, 4,4 tỉ lít bia được bán ra tại Việt Nam, Thaibev nuôi tham vọng đẩy con số lên lại mức 45%, thậm chí cao hơn đến năm 2021.

Ông Koh Poh Piong, Chủ tịch HĐQT Sabeco, đánh giá công ty này là "viên kim cương chưa được mài giũa" bởi tiềm năng tăng trưởng về doanh số và thị phần chưa được khai thác hết mức. Trong vài năm tới, khi tăng trưởng tiêu thụ bia tại các nước trên thế giới đi ngang hoặc âm thì thị trường Việt Nam vẫn sẽ sôi động với trên 5%.

Tính đến thời điểm 30.9.2019, Sabeco ghi nhận tổng tài sản 24.778 tỉ đồng, tăng so với mức 22.367 đầu năm.

Vừa qua, trước thông tin Sabeco về tay Trung Quốc, Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải đã khẳng định thông tin Sabeco đã được bán cho công ty của Trung Quốc hoàn toàn không đúng sự thật.

Hai cổ đông lớn của Sabeco hiện nay chỉ có Công ty TNHH MTV Vietnam Beverage nắm 53,59% và Bộ Công Thương đại diện vốn Nhà nước nắm 36% vốn điều lệ.

Theo Thiên Bình (Lao Động)