Kinh tế

Nữ cổ đông "lỗ" gần 40 tỷ đồng khi thoái vốn khỏi Bánh kẹo Hải Hà

Dù gom được lượng cổ phiếu đủ để chi phối doanh nghiệp song bà Nguyễn Thị Duyên lại nhanh chóng bán đi với giá rẻ.

Dù gom được lượng cổ phiếu đủ để chi phối doanh nghiệp song bà Nguyễn Thị Duyên lại nhanh chóng bán đi với giá rẻ.

Cụ thể, bà Duyên đã mua gần 51% vốn điều lệ của Bánh kẹo Hải Hà cùng thời điểm khi Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) thoái vốn. Với mức giá trung bình khoảng 48.600 đồng mỗi cổ phiếu HHC, ước tính tổng giá trị giao dịch thời điểm đó đạt gần 410 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, hai phiên giao dịch thoái vốn của bà Duyên sau đó ngày 7/4 và 11/4, mức giá giao dịch thỏa thuận chỉ ở ngưỡng 44.000 đồng mỗi cổ phần, với tổng giá trị giao dịch gần 370 tỷ đồng. 

nu-co-dong-lo-gan-40-ty-dong-khi-thoai-von-khoi-banh-keo-hai-ha

Chưa tới 1 tháng, cổ đông lớn nhất sở hữu 51% cổ phần của Bánh kẹo Hải Hà đã thoái vốn khỏi doanh nghiệp này, thậm chí còn chịu lỗ gần 40 tỷ đồng.

Ngay sau khi bà Duyên thoái vốn, 3 cổ đông lớn khác đã xuất hiện tại doanh nghiệp bánh kẹo gồm Nguyễn Văn Bắc (14,41%), Trần Thị Thu Trang (18,26%) và Lê Bích Thục (18,26), với tổng sở hữu đúng bằng lượng cổ phần bà Duyên thoái. Trước giao dịch, cả 3 nhà đầu tư này đều không sở hữu cổ phần của Bánh kẹo Hải Hà.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán, nhiều khả năng bà Duyên, hay thậm chí cả 3 cổ đông cá nhân sau đó chỉ đóng vai trò trung gian trong việc chuyển nhượng cổ phần của Bánh kẹo Hải Hà và số tiền giao dịch cùng thuộc về một đầu mối. Có thể vì một lý do nào đó mà nhóm cổ đông thực sự vẫn chưa lộ diện.

Vị này cho rằng tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 51% của bà Duyên sau khi đã gom cổ phần của Vinataba là con số vừa đủ để cổ đông sở hữu có thể chi phối và trở thành người chủ mới của doanh nghiệp bánh kẹo này. 

Việc đã gom được một lượng cổ phần gần như vậy thì mức giá chuyển nhượng thường sẽ không thấp hơn mức giá giao dịch ban đầu. Trong khi việc chuyển nhượng cổ phần của bà Duyên sau đó lại được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Bên cạnh đó, cổ phiếu của Bánh kẹo Hải Hà cũng ít khả năng trở thành đối tượng để lướt sóng, bởi nếu không có việc thoái vốn, cổ phiếu HHC hầu như không có thanh khoản với mức giá gần như đi ngang. Thông thường việc lựa chọn đối tượng để lướt sóng thường là những cổ phiếu có thanh khoản để đảm bảo dễ dàng chuyển nhượng.

Diễn biến giao dịch của cổ phiếu HHC cũng bộc lộ nhiều điểm bất thường khi biên độ giao dịch và khối lượng những phiên gần đây thường thay đổi rất lớn.

Như phiên giao dịch 13/4, cổ phiếu HHC giảm 10% nhưng ngay sau đó đã quay đầu tăng trần 10%. Những phiên giao dịch có khối lượng vài triệu cổ phiếu được trao tay không phải hiếm, nhưng cũng có ngày khối lượng giao dịch chưa nổi 1.000 cổ phiếu.

Theo Minh Sơn (VnExpress.net)