Thế giới

Niêm phong 90 năm di chúc của cố Hoàng thân Philip

Ngày 16-9, thẩm phán Andrew McFarlane ra phán quyết di chúc của cố Hoàng thân Philip được giữ bí mật trong 90 năm để bảo vệ "phẩm giá" của Nữ hoàng Elizabeth II.

Hoàng thân Philip qua đời vào tháng 4 ở tuổi 99 sau hơn 7 thập kỷ kết hôn với Nữ hoàng Elizabeth II, theo đài truyền hình ABC News.

Di chúc thường là tài liệu công khai ở Anh nhưng trong gần một thế kỷ qua, di chúc của các thành viên cao cấp hoàng gia thường được niêm phong theo lệnh của tòa án.

Thẩm phán Andrew McFarlane phán quyết rằng di chúc của cố Hoàng thân Philip nên được niêm phong trong 90 năm. Sau đó, di chúc có thể được mở ở nơi riêng tư và xem xét liệu nội dung của nó có nên được công khai hay không.

Niêm phong 90 năm di chúc của cố Hoàng thân Philip
Cố Hoàng thân Phillip. Ảnh: AP

"Vì vị trí hiến định của Nữ hoàng, nên có một thực tiễn đặc biệt liên quan đến di chúc của Hoàng gia. Cần phải tăng cường sự bảo vệ dành cho các khía cạnh thực sự riêng tư trong cuộc sống của Hoàng gia, để duy trì phẩm giá của Nữ hoàng và các thành viên thân thiết của gia đình bà" - ông McFarlane viết.

Thẩm phán McFarlane nhấn mạnh ông không đọc qua hoặc được cho biết về nội dung di chúc.

Thẩm phán McFarlane cho biết thêm ông là người trông coi một két sắt hiện chứa 30 phong bì, mỗi phong bì chứa di chúc được niêm phong của một thành viên hoàng gia đã qua đời, trong đó có di chúc của Công chúa Margaret, em của Nữ hoàng Elizabeth II.

Công chúa Margaret qua đời năm 2002 và trong những năm sau đó, một người đàn ông tên Robert Brown tự nhận là con trai ngoài giá thú của bà. Tuy nhiên, ông này đã thất bại trong cuộc chiến pháp lý đòi công khai bản di chúc của Công chúa Margaret nhằm tìm kiếm bằng chứng cho tuyên bố của mình.

Theo Gia Minh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/niem-phong-90-nam-di-chuc-cua-co-hoang-than-philip-20210917082420429.htm