Kinh tế

Nhập siêu Việt Nam lên 4 tỉ USD

Nhập siêu 9 tháng đầu năm 2015 của VN đã vọt lên 4,03 tỉ USD, bằng 3,4% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước, cao hơn so với 3,86 tỉ USD con số ước tính trước đó.

Nhập siêu 9 tháng đầu năm 2015 của VN đã vọt lên 4,03 tỉ USD, bằng 3,4% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước, cao hơn so với 3,86 tỉ USD con số ước tính trước đó.

Hàng rau củ, trái cây từ Trung Quốc vẫn tràn về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: Tiến Long

 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan vừa công bố, nhập siêu 9 tháng đầu năm 2015 của VN đã vọt lên 4,03 tỉ USD, bằng 3,4% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước, cao hơn so với 3,86 tỉ USD con số ước tính của Bộ Công thương trước đó.

Chỉ riêng trong tháng 9-2015, cán cân hàng hóa VN đã thâm hụt thương mại khoảng 220,6 triệu USD.

Trong đó, đáng chú ý khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng góp chính vào mức tăng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, chiếm tỉ trọng ưu thế.

Chín tháng đầu năm 2015 khu vực này xuất siêu khoảng 8,55 tỉ USD với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 155,34 tỉ USD, tăng 20,8% (tương ứng tăng 26,8 tỉ USD).

Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 12,55 tỉ USD do xuất khẩu giảm nhưng nhập khẩu tăng.

Xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước giảm chủ yếu đến từ những ngành hàng chủ lực như nông lâm thủy sản và nhiên liệu, khoáng sản… cho thấy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước còn khó khăn.
 
Theo N.Bình (Tuổi Trẻ)