Kinh tế

Người Việt đầu tư vào đâu để tránh lạm phát năm 2023?

Vàng, cổ phiếu giá trị, trái phiếu và tiền số là những kênh được nhiều nhà đầu tư Việt quan tâm năm nay để đối phó lạm phát.

Theo VnExpress đưa tin, tết quả trên được nêu trong báo cáo Wealth Expectancy 2022 của ngân hàng Standard Chartered vừa công bố. Báo cáo nghiên cứu những thay đổi trong các quyết định đầu tư của hơn 15.000 người thuộc phân khúc thu nhập trung bình, cao và có giá trị tài sản ròng cao (high net worth) tại 14 thị trường, trong đó có Việt Nam...

Nhìn chung, 80% các nhà đầu tư trong nước đang chủ động quản lý tài sản và thay đổi chiến lược đầu tư trước những thách thức kinh tế hiện nay. Trong đó, lạm phát (36%), nguy cơ suy thoái kinh tế (21%) và biến động của kinh tế thế giới (18%) là những lo ngại chính.

Năm nay, vàng tiếp tục là kênh được nhiều nhà đầu tư Việt Nam quan tâm, với 57% người tham gia cho biết họ đầu tư vào kim loại quý do tình hình lạm phát. Ngoài ra, gần một nửa nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu giá trị và 44% quan tâm đến trái phiếu.

Ngoài các kênh truyền thống, khảo sát cũng cho thấy 73% các nhà đầu tư trong nước vẫn tin rằng các tài sản kỹ thuật số chiếm phần quan trọng trong bất kỳ danh mục đầu tư nào, mặc dù thị trường này phải đối mặt với nhiều vấn đề trong năm 2022. Trên thế giới, 66% nhà đầu tư nắm giữ tài sản kỹ thuật số, trong khi đó ở Việt Nam tỷ lệ trên lên tới 80%. Với con số này, Việt Nam nằm trong nhóm những nước có nhà đầu tư tham gia nhiều nhất vào kênh này, cùng với Nigeria (90%), Thái Lan (80%) và Indonesia (80%).

Người Việt đầu tư vào đâu để tránh lạm phát năm 2023?
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn về tương lai, gần ba phần tư người tham gia khảo sát cho biết sẽ tiếp tục tăng đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số năm 2023. Trong đó, 41% các nhà đầu tư cho rằng đây là cách tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư và 33% nhà đầu tư nhận thấy nhiều người kiếm được lợi nhuận đáng kể từ kênh này. Tuy nhiên, cuộc khảo sát của Standard Chartered được thực hiện trước khi sàn giao dịch FTX phá sản và các sự kiện diễn ra trong vài tuần qua có thể làm ảnh hưởng tâm lý này.

Chia sẻ về hoạt động đầu tư trong năm 2023, ghi nhận trên Zing, ông Marc Van de Walle, Giám đốc toàn cầu Quản lý tài sản của Standard Chartered cho biết các nhà đầu tư đang phải đối mặt với tình hình phức tạp hơn. Trong đó, lạm phát, nguy cơ suy thoái và biến động kinh tế toàn cầu là những mối bận tâm chính.

“Nghiên cứu cho thấy nhà đầu tư đang thực hiện những thay đổi trong việc phân bổ danh mục đầu tư nhằm ứng phó với những thách thức này. Điều quan trọng là họ cần đưa ra những quyết định phù hợp với cả mục tiêu của bản thân cũng như môi trường bên ngoài”, ông Marc Van de Walle nhấn mạnh.

Vị này cũng cho rằng danh mục đầu tư đa dạng với các chiến lược nhằm tạo thu nhập từ nhiều loại tài sản sẽ mang đến những cơ hội tốt nhất hiện nay. Điều này kết hợp với các tư vấn của chuyên gia, sẽ giúp nhà đầu tư vượt qua điều kiện của thị trường để đạt được các mục tiêu trong dài hạn.

Trong khi đó, ông Harmander Mahal, Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ, Khối dịch vụ khách hàng ưu tiên, Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ của Standard Chartered tại Việt Nam và nhóm 4 nước châu Á, cho rằng với sự phát triển nhanh của thị trường vốn, các nhà đầu tư tại Việt Nam, nhất là nhóm người thu nhập cao sẽ ngày càng có sự am hiểu và kiến thức chuyên sâu, yêu cầu khắt khe hơn đối với các khoản đầu tư.

Khi thị trường phát triển, nhà đầu tư sẽ hướng đến các sản phẩm được quản lý chuyên nghiệp. Những diễn biến gần đây trong lĩnh vực trái phiếu, biến động trên thị trường vốn và lạm phát gia tăng đã góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang các dịch vụ đầu tư được quản lý chuyên nghiệp tại Việt Nam.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-viet-au-tu-vao-au-e-tranh-lam-phat-nam-2023-a366757.html