Kinh tế

Người Hà Nội chịu chơi, vung tiền triệu mua đào rừng nở sớm

Thấy hoa đào, lê nở sớm, nhiều người Hà Nội bỏ tiền triệu mua về chơi, tìm không khí xuân sớm.

Dạo một vòng quanh chợ mạng, nhiều tiểu thương ở Hà Nội đã rao bán cành đào. Theo quảng cáo, đây là loại đào rừng, có thân mốc trắng, mọc rêu, được trồng nhiều ở Sơn La. Tùy vào kích thước, chất lượng hoa mà mỗi cành có giá dao động từ 250.000 - 2.000.000 đồng.

Chị Hoài An, một tiểu thương bán hoa ở Thanh Trì (Hà Nội), cho biết trên Dân Trí, từ cuối tháng 9, nhà chị đã nhập cành đào về bán. Những cành to, cao trên 4 m, dày nụ có giá 1,4 - 1,6 triệu đồng/cành; còn cành nhỏ, dưới 1 m sẽ được bó thành set, bán với giá 250.000 đồng.

"Tính đến nay, tôi đã bán được hơn 100 cành đào rừng. Nếu trời không mưa bão thì cứ cách một ngày, đào nhà tôi về một lần, còn không thì 2 - 3 ngày, nên khách không phải đợi, cứ đặt là có hàng ngay", chị nói.

Người Hà Nội chịu chơi, vung tiền triệu mua đào rừng nở sớm

Theo chị An, cành đào nhà chị được lấy ở những bản làng ở Sơn La, đây đều là những cây đào già nên có thân mốc trắng, quấn rêu nên khách rất ưa chuộng. Để vận chuyển hàng an toàn, tránh dập nát, chị phải thuê xe tải chở xuống Hà Nội.

"Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, cước xe từ Sơn La đi Hà Nội khá đắt, tôi cứ gửi một bọc 5 cành là họ tính 400.000 đồng/bọc/lượt. Hàng sẽ được quấn, đóng gói cẩn thận, về tới nơi, tôi mới phân loại ra bán cho khách", chị thông tin.

Ngoài ra, chị An còn tiết lộ, đây là năm đầu tiên chị bán đào sớm, còn mọi năm gần đến Tết, chị mới bán. Theo đánh giá của chị, đào sớm hiện nay có màu hồng phấn khá đẹp, cánh xòe nên rất hợp trang trí, đặt để ở nhiều không gian.

Không gọi là hoa đào sớm mà chị K.Q., một tiểu thương trên chợ mạng, gọi đây là đào trái vụ. Thậm chí, nhà chị còn có một vườn trên Sơn La chuyên trồng hoa đào trái vụ. Hàng đa phần sẽ được chuyển về Hà Nội hoặc cung cấp cho các tỉnh lân cận.

Chị Q. cho hay, giá loại đào này dao động từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng/cành. "Chúng không phải loại đào bán tết nên không có giá chung. Tùy thuộc vào cành đẹp hay cành nhiều nụ mà thương lái và khách mua sẽ thỏa thuận giá cả sao cho phù hợp.

Khác với suy nghĩ của nhiều người là hoa đào trái vụ thì ít nụ nhưng thực tế có cành cực dày nụ, bông đẹp. Nếu biết cách chăm sóc hợp lý, một cành đào có thể chơi, giữ được độ tươi từ 1,5 - 2 tháng", chị nói.

Người Hà Nội chịu chơi, vung tiền triệu mua đào rừng nở sớm - 1

Với 8 năm thâm niên trồng đào, anh Hoàng Sông, chủ một vườn đào tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, loại đào nở hoa sớm thế này thường là hoa đào tứ quý, do cây không được chăm sóc tốt nên rụng lá, ức chế mầm dẫn đến nở hoa.

Vườn đào 300 gốc nhà anh Sông cũng có khoảng gần 30 gốc là đang ra hoa. Thương lái thường hỏi mua cả cây rồi chặt cành mang về Hà Nội bán. Mỗi cây được anh Sông bán với giá từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng. “Mình bán như dịp Tết, cây đẹp thì tiền cao còn cây thấp, bé thì thấp tiền", anh Sống chia sẻ.

Chia sẻ trên Infonet, chị Đào Thị Vĩnh, chủ cửa hàng hoa ở Ích Vịnh, Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội), cho hay: "Ban đầu người dân trồng họ cũng không muốn cắt bán vì những cây đào trồng lâu năm họ thường gọi là "đào tiên" rất quý. Nhưng vì lạ khi thấy đào nở sớm và muốn được đem về Hà Nội để mọi người thưởng thức hoa trái mùa nên tôi đã thuyết phục người trồng họ cắt bán cho".

Để đảm bảo độ tươi cho cành hoa, mỗi ngày chị Vĩnh báo vườn cắt và vận chuyển về Hà Nội khoảng 30 cành.

Vừa bỏ tiền triệu mua một cành đào dài khoảng 3 mét về cắm trong nhà, chị Mai Lan (Hà Nội) rất thích thú bởi giữa mùa Thu lại được ngắm hoa đào; đặc biệt cành chị mua về hoa nở trắng tinh.

"Chưa khi nào tôi được cắm đào trắng cả, lần đầu tiên mua được cành đào vừa trái mùa nhưng cành rất tươi lại có màu độc nên tôi rất thích. Dù bông nhỏ hơn so với đào chính vụ nhưng cành khá sai nụ, hiện đang nở lác đác, vài hôm nữa chắc nó sẽ nở trắng, rất thú vị... ", chị Lan hứng khởi nói trên Infonet.

Người Hà Nội chịu chơi, vung tiền triệu mua đào rừng nở sớm - 2

Một tuần trước trong một lần lướt mạng xã hội, chị Kim Oanh (Đống Đa) thấy bài rao bán đào rừng trong khi gần ba tháng nữa mới đến Tết. Bị thu hút bởi những bông đào màu hồng phấn, chị Oanh thích thú đặt mua một cành giá 300.000 đồng cắm trong nhà. "Tôi ở chung cư, diện tích nhà nhỏ nên chỉ mua cành bé, nếu nhà rộng sẽ mua cành to chơi cho đẹp", chị Oanh nói và cho biết so với hoa đào chính vụ, các cành đào này ít nụ hơn, cánh hoa mỏng, thân không mập bằng. Mức giá bán cũng cao hơn. "Nhưng trong những ngày dịch bệnh, cảm giác được ngắm cành đào nở vào thời tiết thu se lạnh, tâm hồn thoải mái đôi phần. Chưa kể, có cành đào trong nhà cũng thấy ấm cúng như xuân đang về", chị Oanh nói.

Ngoài bán theo cành, trên nhiều diễn đàn, chợ mạng, các thương lái còn thi nhau bán cây đào phục vụ cho tết dương lịch và tết Nguyên đán. Người mua có thể mua luôn hoặc gửi nhà vườn chăm sóc và hẹn tới thời điểm lấy về. Theo lý giải, việc mua bán sớm sẽ giúp khách tìm được cây ưng ý, còn chủ vườn thì không lo sợ ế hàng.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-ha-noi-chiu-choi-vung-tien-trieu-mua-dao-rung-no-som-tintuc798347