Kinh tế

Ngày thứ 2 liên tiếp tỷ giá giảm mạnh

Giá USD ngân hàng hôm nay xuống rất thấp, mua vào rẻ nhất ở mức 23.255 đồng và bán ra thấp nhất tại 23.362 đồng.

Phiên giao dịch sáng nay ngày 3/11, các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm tỷ giá, sau khi có bước giảm khá mạnh trong ngày hôm qua 2/11.

Cụ thể, sáng nay Vietcombank và BIDV cùng báo tỷ giá ở mức 23.275 – 23.365 đồng, giảm 10 đồng so với hôm qua.

Giá USD tại VietinBank là 23.272 – 23.362 đồng, thấp hơn hôm qua 5 đồng và cũng là mức thấp nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước.

Ngày thứ 2 liên tiếp tỷ giá giảm mạnh

Nhóm tư nhân, Techcombank báo giá USD ở mức 23.255 – 23.365 đồng, giảm mạnh 15 đồng mua vào và 25 đồng bán ra so với ngày hôm qua. Trong khi đó ACB báo giá USD tại 23.280 – 23.360 đồng, thấp hơn hôm qua 10 đồng.

Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.725 đồng/USD, không đổi so với hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng là 23.406 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.044 VND/USD.

Phiên sáng thứ Bảy, hầu hết các ngân hàng vẫn làm việc bình thường nhưng không phải tất cả các điểm giao dịch, mà chỉ ở những điểm có lượng người đến giao dịch đông.

Cũng liên quan thị trường ngoại tệ, mới đây trường hợp một người dân ở Cần Thơ mang 100 USD đi đổi ở tiệm Vàng bị phạt 90 triệu đồng đã làm nóng dư luận, nóng cả nghị trường Quốc hội, Chính phủ cũng đã đã yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ.

Việc người mang USD có phải nộp phạt hay không còn chờ quyết định cuối cùng, song chiếu theo quy định của pháp luật thì việc phạt ấy không sai.

Theo các luật sư, để không bị phạt khi mua bán ngoại tệ, người dân lưu ý chỉ được thực hiện trong mạng lưới của các tổ chức tín dụng.

Đó là các ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác và các đại lý đổi ngoại tệ được ngân hàng nhà nước cấp phép. Pháp luật không quy định việc mua bán ngoại tệ tại các tổ chức, cá nhân khác. Vì vậy, có thể hiểu rằng việc đổi ngoại tệ tại các tổ chức không được cấp phép về mua bán, đổi ngoại tệ là trái quy định.

Theo Ngọc Toàn (Soha/Trí Thức Trẻ)