Kinh tế

Ngao ngán đời vé số dạo, chưa bao giờ thảm như này

Người bán vé số dạo tại TP.HCM, dù vẫn chưa được phép hoạt động nhưng do gánh nặng mưu sinh, họ chấp nhận “liều” để ra đường. Dẫu vậy, nhu cầu mua vé số trong dân đã giảm hẳn bởi khó khăn kinh tế thời điểm này.

Vé bán ra bằng 1/3, kiếm 100.000 đồng/ngày cũng khó

16 năm bán vé số dạo trên đường phố, chị Đài Trang (Quảng Ngãi) chưa bao giờ thấy việc chào mời khách khó như hiện nay. Lượng vé số bán được mỗi ngày của chị chỉ bằng khoảng 1/3 so với thời điểm trước dịch.

Theo chị Trang, nhiều khách quen trước đây mua 1 lúc 10 tờ vé số thì nay năn nỉ “gãy lưỡi” họ mới chấp nhận mua ủng hộ 1-2 tờ cho vui, còn không chỉ biết vẫy tay chào nhau trên đường. Có người muốn mua nhưng cũng không có tiền do đang thất nghiệp. Chị cho rằng, khó khăn hiện tại do người dân cũng đang phải lo kiếm ăn hàng ngày và việc các hàng quán kinh doanh ăn uống chưa cho bán tại chỗ đã ảnh hưởng tới việc bán vé số dạo.

“Tôi thuộc loại bán siêu trong nghề mà 3 tiếng bán mãi không hết 50 tờ vé số. Mình ăn tằn tiện thì khách cũng phải tằn tiện mùa dịch thôi”, chị nói.

Ngao ngán đời vé số dạo, chưa bao giờ thảm như này
Chị Đài Trang (Quảng Ngãi) với tập vé số còn nhiều trên tay (ảnh: Trần Chung)
Ngao ngán đời vé số dạo, chưa bao giờ thảm như này - 1
Nhu cầu mua vé số giảm hẳn sau làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 (ảnh: Trần Chung)

Bà Trương Thị Lệ (Đồng Tháp) ngao ngán khi việc bán vé số quá chậm, giờ nếu may thì cũng chỉ bán được khoảng 100 tờ/ngày. Sau khi trả tiền về đại lý, bà thu được 1.200 đồng/tờ vé số, tương đương thu nhập 1 ngày khoảng 120.000 đồng. Còn không, bà Lệ chỉ kiếm được trung bình từ 90.000-100.000 đồng/ngày. Số tiền ít ỏi là vậy nhưng người phụ nữ này hiện cũng không biết làm việc gì khác.

“Tôi bán lại từ ngày 22/10, với mong muốn có thu nhập nhưng quá ế ẩm. Có ngày nhận 250 tờ mà trả lại đại lý tới 140 tờ. Trước đây còn ôm vé cố bán đến sát giờ chiều nhưng giờ thì chịu, không dám liều. Qua trưa là trả vé dần chứ không ai mua nữa. Thực sự chưa bao giờ ế thảm như hiện nay”, chị Thanh Lan - người bán vé số dạo tại quận 11, than thở.

Nhiều địa phương vẫn cấm vé số dạo

Những người bán vé số dạo trên tại TP.HCM có lẽ chưa hiểu rõ quy định hoặc biết quy định nhưng đành chấp nhận bán “lén” để có tiền mưu sinh, trang trải cuộc sống. Bởi theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM, từ ngày 22/10, hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn TP chỉ được thực hiện tại các điểm cố định và hoạt động bán vé số dạo vẫn tạm dừng.

Ông Văn Nguyện (quận Bình Thạnh) chia sẻ, chủ nhà đã cho nợ tiền trọ mấy tháng giãn cách xã hội. Nếu không bán vé số thì không biết lấy gì trả nợ và duy trì sinh hoạt tới đây. Do vậy, ông đánh liều ra đường bán dạo mặc dù biết chưa được phép. 

Ngao ngán đời vé số dạo, chưa bao giờ thảm như này - 2
Những người bán vé số dạo dù biết chưa được hoạt động nhưng đành "liều" để kiếm sống (ảnh: Trần Chung)

Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương - ông Mai Thanh Bình thông tin, công ty bắt đầu mở bán lại từ ngày 22/10 nhưng thị trường vé số chưa thể phục hồi như trước.

Nguyên nhân do e dè dịch bệnh, người mua ngại tiếp xúc với người bán vé số trong khi một số địa phương chưa cho người bán dạo hoạt động trở lại. Do dịch bệnh, người dân còn tâm lý không muốn ra ngoài mà chủ yếu ở trong nhà, nên khách mua có phần khan hiếm.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh có thị trường trải đều 21 tỉnh/thành khu vực phía Nam nhưng đã phải tạm dừng hoạt động từ ngày 9/7-22/10. Giám đốc Lê Thanh Tâm nhìn nhận, tình hình hiện nay là khó khăn chung của thị trường vé số. Do F0 còn ở ngoài cộng đồng, một số nơi quy định chỉ bán tại bàn chứ không cho bán dạo như trước, trong khi đối với vé số truyền thống thì hình thức bán dạo lại là kênh phân phối chủ yếu lâu nay.

Đại diện Công ty Xổ số Trà Vinh mong muốn, những người bán vé số dạo được các địa phương quan tâm, tiêm vắc xin ngừa Covid-19 sớm và đầy đủ để có thể yên tâm trong hoạt động.

Trước đó, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có văn bản gửi các công ty thành viên, về việc xin chủ trương của chủ sở hữu để kinh doanh hoạt động xổ số trở lại. Hướng tới từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh xổ số khu vực miền Nam, các công ty thành viên thống nhất hoạt động trở lại từ ngày 22/10, sau 3 tháng phải tạm dừng do dịch bệnh Covid-19.

Các công ty thành viên báo cáo chủ sở hữu về việc xin phép hoạt động kinh doanh xổ số trở lại và tùy vào tình hình dịch bệnh tại các địa phương, chủ sở hữu sẽ quyết định phương thức kinh doanh xổ số cụ thể, phù hợp.

Tính từ ngày 9/7 (thời điểm dừng phát hành) đến ngày 22/10, mỗi công ty thành viên xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã tạm dừng phát hành 15 kỳ. Ngoài ra, nhằm bảo vệ sức khỏe và tạo sự an tâm đối với khách hàng, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cũng đề nghị các công ty thành viên đề xuất chủ sở hữu xem xét tiêm vắc xin Covid-19 cho hệ thống các đại lý và người bán vé số dạo trước khi hoạt động xổ số được mở trở lại.

Theo Trần Chung (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/ve-so-e-nan-ni-gay-luoi-khong-co-nguoi-mua-787137.html