Kinh tế

Ngân sách chi trên 233 nghìn tỷ đồng trả nợ công trong 7 tháng đầu năm

Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng đầu năm nay, ngân sách nhà nước đã chi trên 233 nghìn tỷ đồng để trả nợ Chính phủ, trong đó có trên 34,7 nghìn tỷ đồng trả các khoản vay nước ngoài.

Ngân sách chi trên 233 nghìn tỷ đồng trả nợ công trong 7 tháng đầu năm
Ảnh minh hoạ.

Theo Bộ Tài chính, trong số 233,6 nghìn tỷ đồng ngân sách đã chi trả nợ trong 7 tháng qua, đã có 198,9 nghìn tỷ đồng trả nợ vay trong nước, hơn 34,7 nghìn tỷ đồng trả nợ vay nước ngoài.

Về huy động vay nợ, trong cùng thời gian trên, Chính phủ đã ký 2 hiệp định vay vốn, với tổng giá trị trên 98,6 triệu USD, đồng thời rút vốn vay nước ngoài khoảng 792 triệu USD (tương đương khoảng 18,2 nghìn tỷ đồng). Trong khi tỷ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài cho đầu tư công chỉ đạt hơn 7% (tương đương mỗi tháng giải ngân được 1% vốn kế hoạch).

Với vay trong nước, Bộ Tài chính đã phát hành trái phiếu thu về hơn 163 nghìn tỷ đồng, với kỳ hạn hơn 12 năm, lãi suất bình quân 2,26%/năm.

Cũng trong 7 tháng qua, ngân sách nhà nước đang bội thu (thu cao hơn chi) trên 101 nghìn tỷ đồng, nên Bộ Tài chính đã tính tới thí điểm nghiệp vụ giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi (dự kiến khoảng 59,2 nghìn tỷ đồng).

Theo Lê Hữu Việt (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/ngan-sach-chi-tren-233-nghin-ty-dong-tra-no-cong-trong-7-thang-dau-nam-post1368043.tpo