Kinh tế

Ngân hàng Thế giới không cho Trung Quốc vay tiền để chống dịch corona

Ngân hàng thế giới không có ý định cho Trung Quốc vay thêm tiền bởi quốc gia này có nguồn lực dự trữ của riêng họ.

Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Trung Quốc để giúp chống lại dịch coronavirus nhưng không cho vay thêm tiền, chủ tịch ngân hàng thế giới David Malpass cho biết.

Ngân hàng Thế giới không cho Trung Quốc vay tiền để chống dịch corona

Ông Malpass nói với Reuters rằng ngân hàng đang hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để hỗ trợ Trung Quốc, trong đó có việc đưa ra hỗ trợ về chuyên môn dựa trên kinh nghiệm ứng phó với các đợt bệnh dịch trước đây, nhưng không hề có ý định hỗ trợ tài chính vì Trung Quốc có nguồn lực dồi dào.

Trong một cuộc phỏng vấn vào thứ 2, ông Malpass cho biết: "Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều mong muốn đưa ra biện pháp nhanh chóng nhằm giải quyết dịch corona tại Trung Quốc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ về kỹ thuật trong mảng y tế, vệ sinh phòng dịch và chính sách bệnh tật”.

Được thành lập sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 nhằm tái thiết lại châu Âu, WB có tổng tài sản ước chừng 470 tỷ USD, Trung Quốc hiện đang là một trong những nước vay tiền nhiều nhất từ WB, tổng giá trị các khoản vay cam kết từ năm 2011 đến nay là 14,8 tỷ USD. Trung Quốc cũng là cổ đông lớn thứ 3 của WB sau Mỹ và Nhật.

Cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ, đảm nhận chức chủ tịch ngân hàng thế giới vào tháng 4/2019, ông Malpass cho biết: "Trung Quốc có khoản dự trữ lớn của riêng họ, và các khoản vay mới không được xem xét tại thời điểm này. Tháng 1/2020, Trung Quốc báo cáo có 3.115 tỷ USD dự trữ ngoại hối."

Ngân hàng thế giới cho biết các chuyên gia của họ đang đối thoại với giới chức Trung Quốc và có thể giúp đưa ra cơ chế giám sát dịch bệnh, an toàn thực phẩm, kinh nghiệm ứng phó từ các bệnh dịch trước đây cũng như phân tích về tác động của bệnh dịch lên kinh tế Trung Quốc.

Một chuyên gia kinh tế Trung Quốc dự đoán tăng trưởng kinh tế quý này sẽ dưới mức 5% do virus corona gây ra.

Malpass từ chối đưa ra ước tính về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng đối với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng như thế giới. Ông nói còn quá sớm để nói nếu dự báo cả năm của Ngân hàng Thế giới đã bị cắt giảm.

HL (Nguoiduatin.vn)