Kinh tế

Mỹ: Hai tháng không ai trúng, giải xổ số 'khủng' lên tới 521 triệu USD

Lần thứ tư trong lịch sử, giải độc đắc Mega Millions của Mỹ vượt quá con số 500 triệu USD trong lần quay số hôm 30-3 (giờ địa phương).

Theo đài ABC News, kết quả lần quay số vào 23 giờ ngày 30-3 là 59-46-28-11-31 và số Megaball là 1. Giải độc đắc Mega Millions hiện tại đã lên tới 521 triệu USD và chưa tìm ra người thắng cuộc sau 2 tháng qua.

Nếu nhận giải 1 lần bằng tiền mặt, chủ nhân của giải thưởng này sẽ lãnh 317 triệu USD (trước thuế).

Trong lần quay số trước đó, hôm 27-3, kết quả là 7-25-43-56-59 và số Megaball là 13. Chỉ có 2 vé bán ra ở các bang Illinois và New Jersey trùng khớp với 5 con số nên mỗi vé mang về 1 triệu USD cho người thắng cuộc.

Mỹ: Hai tháng không ai trúng, giải xổ số 'khủng' lên tới 521 triệu USD
Giải độc đắc Mega Millions hiện tại đã lên tới 521 triệu USD. Ảnh: ABC News

Giám đốc Công ty xổ số bang Maryland Gordon Medenica thông báo sau khi giải độc đắc Mega Millions vượt quá con số 500 triệu USD: "Đây là lần thứ tư trong lịch sử. Giải độc đắc lớn như thế này đang thu hút sự chú ý của mọi người".

Giải độc đắc Mega Millions lớn nhất trong lịch sử là 656 triệu USD, quay số vào tháng 3-2012. Ba người thắng cuộc khác nhau từ các bang Kansas, Maryland và Illinois đã chia sẻ giải thưởng "khủng" này.

Trong khi đó, cố vấn tài chính Kurt Panouses đưa ra lời khuyên rằng điều tốt nhất mà người thắng giải độc đắc có thể làm là hãy giữ bí mật. "Những gì mọi người nên làm là bảo vệ vé, giữ nó ở một nơi an toàn và không ký vào mặt sau của vé". Sau đó, nên lưu lại một bản sao của vé trúng giải và mời chuyên gia thuế cũng như luật sư để giúp quản lý số tiền nhận được và tư vấn đầu tư trong tương lai.

Tỉ lệ thắng giải Mega Millions là 1/302,5 triệu trong khi tỉ lệ tương ứng của một giải xổ số nổi tiếng khác - Powerball - là 1/292,2 triệu. Cả hai giải xổ số đều được tổ chức ở 44 tiểu bang, thủ đô Washington và quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Đài CBS cho biết người Mỹ chi trung bình 200 USD tiền vé số/năm. Theo một nghiên cứu của tổ chức LendEDU, cư dân bang Massachusetts chi 735 USD cho vé số mỗi năm, trong khi ở bang Delaware hoặc bang New York, số tiền này vào khoảng 400 USD/năm.

Hiệp hội Xổ số Bắc Mỹ thống kê hồi năm ngoái, người Mỹ đã chi tổng cộng 80,5 tỉ USD cho vé số.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)