Kinh tế

Mai, đào giả giá tới hàng chục triệu đắt hàng ở Sài Gòn

Không thua kém hoa thật, những cây mai, đào giả tại TP.HCM có giá lên đến hàng chục triệu đồng nhưng vẫn được nhiều khách là gia đình, cửa hàng mua chơi Tết.

Những ngày trở lại đây, trên một đoạn ngắn ở đường 3/2 (quận 10, TP.HCM) đã rợp một màu vàng rực của hoa mai và hồng đặc trưng của hoa đào.

Trong khi mai vàng thật chưa xuất hiện hoặc bày bán ở các hội chợ hoa xuân thì mai, đào vải tán rộng, chi chít hoa đã được trưng bày từ khá sớm trước Tết Nguyên đán trên con đường này.

Mai, đào giả giá tới hàng chục triệu đắt hàng ở Sài Gòn
Những ngày cận Tết, đoạn đường 3/2 (quận 10, TP.HCM) nhuộm màu vàng rực và hồng phai của những chậu mai, đào giá trung bình 7-8 triệu đồng. Ảnh: Phúc Minh.

Theo đại diện nhiều cửa hàng, đây thời điểm nhộn nhịp nhất của những khách hàng là gia đình. Trong khi đó, từ đầu tháng 1 là thời gian bán chạy nhất cho các cửa hàng, khách sạn, doanh nghiệp. Nhu cầu của hai nhóm khách này cũng khác nhau, một bên chọn kích cỡ vừa, một bên chọn hoa cỡ đại.

Ghi nhận của Zing.vn chiều 19/1, hàng chục cửa hàng nằm cạnh nhau trên con đường này đều tấp nập khách ra vào để mua hoa mai, đào giả chơi Tết.

Chọn hoa từ bên trong cửa hàng cho đến bên ngoài, cuối cùng bà Hương - chủ một quán cà phê tại quận 3, đã chọn được một cặp hoa mai giả ngang tầm chiều cao người lớn với giá hơn 8 triệu đồng. Bà Hương cho biết rút kinh nghiệm năm ngoái mua hoa mai thật mau rụng cánh, qua Tết không biết chăm sóc phải bỏ thì năm nay mua hoa giả để sử dụng được nhiều năm.

Theo tìm hiểu, tuy là mai giả, giá của chúng còn đắt hơn mai thật. Những ngày cận Tết, giá mai vàng thật trung bình 1-2 triệu đồng thì những cây mai, đào giả có kích thước trung bình tại con đường chuyên doanh này có giá gấp đôi.

Anh Hiếu, chủ một cửa hàng ở đầu đường 3/2 cho biết giá trung bình mỗi cây mai là 6-7 triệu đồng. Thông thường khách hàng gia đình sẽ chọn những chậu loại nhỏ hoặc trung với chiều cao chưa đến 1 m, giá khoảng 3-3,5 triệu đồng. Trong khi đó, cửa hàng, doanh nghiệp lại chọn những cây cỡ đại lên đến hơn chục triệu.

“Đây là mặt hàng trưng bày, phù hợp với khách phổ thông để nếu vừa ý là mua luôn. Trong khi đó, tùy nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp những cây mai, đào giả kích cỡ lên đến 5-6 m, giá mỗi cây này khoảng 30 triệu đồng. Từ đầu mùa đến giờ đã có nhiều đơn hàng giá chục triệu này rồi”, anh Ngọc Khánh - nhân viên một cửa hàng, vui vẻ giới thiệu.

Mai, đào giả giá tới hàng chục triệu đắt hàng ở Sài Gòn - 1
Theo chủ các cửa hàng, trước Tết 2 tuần là thời điểm bán chạy nhất, vì vậy các nhân công phải liên tục kết hoa từ sáng sớm đến tối khuya. Ảnh: Phúc Minh.

Anh Khánh cũng cho biết thêm do số lượng đơn hàng nhiều nên những ngày này nhân viên phải liên tục kết hoa, thậm chí không có thời gian ngủ. Cửa hàng của anh có 3 nhân viên bán hàng, 3 người kết hoa và làm việc liên tục từ sáng đến tối khuya. Anh dự kiến những ngày tới sẽ là bước vào đợt cao điểm nên có thể… mệt hơn nữa.

“Việc kết hoa đòi hỏi phải tỉ mỉ, cẩn thận để cây trông đều và đẹp, giống như hoa thật. Cây gỗ được nhập về, sau đó tùy dáng mà kết theo kiểu khác nhau. Trung bình mỗi cây đào lớn phải mất vài giờ đồng hồ mới hoàn thành. Vì vậy, mỗi ngày cũng chỉ kết được vài cây thôi”, anh Khánh vừa nhanh tay kết hoa vừa nói.

Theo chia sẻ của nhiều cửa hàng, tùy kích cỡ mỗi cây mà số cành hoa mai được kết lên cũng khác nhau. Với những cây khoảng 3 triệu đồng mất khoảng 40 cành nhỏ, trong khi đó, cây cỡ đại là 300 cành.

“Không chỉ cung cấp hoa cho người dân thành phố, mà nhiều người hoặc các cửa hàng, công ty ở các tỉnh cũng lên đây đặt hoa rồi vận chuyển về. Nguyên nhân là mẫu mã và kích thước ở đây đa dạng khiến họ có nhiều lựa chọn hơn. Những cây có giá hàng chục triệu, thân cao to, số hoa càng chi chít thì lại càng đẹp, các cửa hàng lớn hoặc trung tâm thương mại rất thích mẫu này”, chủ một cửa hàng hoa cho biết.

Không chỉ mai, đào là mặt hàng chủ lực những ngày này, nhiều loại cây giả khác như mãng cầu, đu đủ… trĩu quả với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng cũng được nhiều khách hàng lựa chọn chơi Tết.

Không riêng ở đây, hiện đường Hải Thương Lãn Ông (quận 5) cũng nhộn nhịp không khí mua sắm đồ Tết như hoa mai, đào vải, câu đối đỏ, mô hình bánh chưng, bánh dày… nhộn nhịp bất kể ngày đêm để đáp ứng nhu cầu trang hoàng nhà cửa, điểm kinh doanh của các hộ gia đình và cửa hàng, doanh nghiệp.

Theo Phúc Minh (Tri Thức Trực Tuyến)