Kinh tế

Lo Món Huế 'hứa hão' vì nợ từ tiền mực in đến giò chả, nhiều người tìm ông chủ Huy Nhật

Sau khi nhóm các nhà cung cấp ở TP HCM lên tiếng "tố" công ty TNHH Nhà hàng Món Huế nợ tiền, nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội cũng "tá hỏa" lo sẽ không được thanh toán khoản công nợ trước đó.

Sự việc Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế (thuộc sở hữu của công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam) bị tố chưa trả hàng tiền nguyên liệu cho các nhà cung cấp đang gây xôn xao dư luận.

Gần một ngày từ khi có nhóm khoảng 20 doanh nghiệp tại TP HCM lên tiếng tố Món Huế nợ tiền quá hợp đồng, đến nay, nhóm các nhà đầu tư đòi công nợ của Món Huế tăng lên con số gần 100 thành viên. Trong đó, đại diện nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội đã lên tiếng khi thông tin hàng loạt nhà hàng Món Huế ở Hà Nội đóng cửa.

Lo Món Huế 'hứa hão' vì nợ từ tiền mực in đến giò chả, nhiều người tìm ông chủ Huy Nhật
Theo một số nhà cung cấp, Món Huế đã ghi công nợ cho họ và cam kết bắt đầu trả tiền từ 25/10/2019.

Bà Nguyễn Thị Ngát (Đại diện cơ sở sản xuất Lâm Vy, Hà Nội) cho biết, công ty bắt đầu cung cấp sản phẩm giò chả cho hệ thống Món Huế ở Hà Nội từ 1 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, quá hạn hợp đồng thanh toán mà doanh nghiệp chưa nhận được tiền từ Công Ty TNHH Nhà hàng Món Huế.

"Tính đến ngày 15/10/2019, công ty Nhà hàng Món Huế còn công nợ là gần 2,5 tỷ đồng. Họ hứa đến cuối tháng này sẽ bắt đầu trả tiền cho chúng tôi và trả dần trong vòng 14 tháng, tức là đến năm 2020 mới hết. Tuy nhiên, giờ họ đóng cửa, nhân viên cũng nghỉ hết rồi, nên tôi vô cùng lo lắng.

Hiện tại, tôi có liên lạc được với một người phụ trách của Món Huế, nhưng đó chỉ là người phụ trách việc đi làm giấy tờ công nợ thôi, còn bộ phận ở miền Nam thì đã không thể gọi được cho ai suốt nhiều ngày nay", bà Ngát chia sẻ.

Theo vị đại diện của công ty Lâm Vy, hiện tại, hàng chục nhà cung cấp nguyên liệu cho Món Huế Hà Nội cũng đang lâm vào tình trạng tương tự, với khoản nợ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng chưa được thanh toán.

Lo Món Huế 'hứa hão' vì nợ từ tiền mực in đến giò chả, nhiều người tìm ông chủ Huy Nhật - 1
Tuy nhiên, sau nhiều lần thúc giục, Món Huế liên tục trễ hạn trả tiền nợ.

Như "ngồi trên đống lửa" bà Dương Tố Hoa (Giám đốc công ty cổ phần Thanh Nhân Food) cho cho biết, hai ngày nay, bà cùng một nhóm các nhà cung cấp tìm đến trụ sở của Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế trên đường Võ Văn Kiệt, TP HCM nhưng công ty này trống trơn, không thể liên lạc với các nhân sự cấp cao, người phụ trách công nợ của Món Huế.

"Chúng tôi đã tìm đến nhà ông Huy Nhật (chủ Công ty Huy Việt Nam) nhưng không gặp được ông này. 

Hiện giờ, chúng tôi chỉ biết làm đơn tố cáo, cung cấp giấy công nợ, hợp đồng cung cấp dịch vụ với Món Huế cho công an địa phương, mong sự việc sớm được giải quyết", bà Hoa nói.

Theo bà Hoa chia sẻ, Thanh Nhân Food cung cấp thịt bò cho Món Huế từ 1/8/2019 đến 20/9/2019, tổng nợ mua hàng là 1,366 tỷ đồng. Mặc dù thời hạn thanh toán tiền công nợ là 40 ngày kể từ khi nhận hàng, song nhiều lần liên lạc, phía Món Huế vẫn "chây ì".

"Qua rất nhiều lần thúc giục, họ mới chỉ trả được 300 triệu đồng. Hơn 1 tỷ đồng còn lại, hứa đến 25/10 này sẽ trả tiếp. Tuy nhiên, giờ họ đi đâu không một ai biết", bà Hoa nói.

Lo Món Huế 'hứa hão' vì nợ từ tiền mực in đến giò chả, nhiều người tìm ông chủ Huy Nhật - 2
Nhiều nhà cung cấp đã phải tìm đến công ty TNHH Nhà hàng Món Huế để căng băng rôn, khẩu hiệu phản đối công ty này.
Lo Món Huế 'hứa hão' vì nợ từ tiền mực in đến giò chả, nhiều người tìm ông chủ Huy Nhật - 3
Nhiều người không giấu được sự lo lắng khi đến sát hạn thanh toán mà Món Huế đã hứa trước đó, song công ty này lại vắng lặng, không có người phụ trách.

Theo thông tin của nhiều nhà cung cấp, Món Huế nợ công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Đại Dương số tiền 284,5 triệu đồng, công ty thực phẩm Phú Sỹ số tiền 300 triệu đồng...

Thậm chí, các khoản tiền thuê thiết bị văn phòng như máy photocopy, thay mực máy in từ vài triệu đồng đến gần 15 triệu đồng… cũng chưa được Món Huế thanh toán trong vòng 6 tháng.

Theo ước tính của nhóm nhà cung cấp, công ty TNHH Nhà hàng Món Huế đang nợ khoảng 20 tỷ đồng chỉ tính riêng các khoản chi cho một số loại thực phẩm như thịt, giò chả, rau, hoa quả...

"Vài triệu đồng nợ tiền máy photo họ còn chưa trả được, thì nói gì đến khoản tiền 2 tỷ đồng. Tôi lo họ hứa hão vậy thôi", Thành (một nhà cung cấp ở Hà Nội) nói.

Chúng tôi đã liên lạc với đại diện công ty TNHH Nhà hàng Món Huế tại Hà Nội và TP HCM, song không có ai nhấc máy. Hiện tại, HuyVietNam.com - website của công ty sở hữu chuỗi Món Huế cũng không thể truy cập.

Theo Hoàng Linh (Báo Dân Sinh)