Kinh tế

Liên tiếp phát hiện lộ hàng nhập từ Trung Quốc làm giả xuất xứ Việt Nam

Lực lượng chức năng liên tục phát hiện những container máy móc, xe đạp, chăn nệm, quần áo... nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên sản phẩm được in nhãn mác, xuất xứ tại Việt Nam.

Hôm qua ngày 4/11, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã kết thúc kiểm đếm, xác định số hàng lậu bị tạm giữ tại Ga Đà Nẵng gồm 71 kiện hàng với khối lượng hơn 8 tấn hàng hóa gồm quần áo, vải, giày dép. Số hàng này do nước ngoài sản xuất nhưng không rõ cụ thể nguồn gốc, xuất xứ.

Liên tiếp phát hiện lộ hàng nhập từ Trung Quốc làm giả xuất xứ Việt Nam
Số hàng có nguồn gốc nước ngoài, nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam (Ảnh: tieudung.vn)

Cuối tuần trước, hải quan TP HCM đã phát hiện container chứa 317 kiện hàng (hơn 7 tấn) nệm, chăn, gối cao su. Tất cả trên tờ khai nhập khẩu và C/O xuất xứ Trung Quốc, tuy nhiên, trên nhãn sản phẩm lại ghi xuất xứ Việt Nam.

Theo quy định, những mặt hàng này phải chịu thuế 20-25% nhưng khai báo C/O Trung Quốc để không phải nộp thuế.

Tại Bình Dương, hơn 10 container xe đạp đang bị tạm giữ. Tất cả số xe đạp nguyên chiếc này 100% nhập từ nước ngoài, nhưng tem mác lại ghi sẵn "Made in Vietnam". Ở Hải Phòng, hải quan cũng đang tạm giữ, truy xét hàng trăm container máy móc, thiết bị nhập từ nước ngoài về để lắp ráp đơn giản thành hàng có xuất xứ Việt Nam.

Việc giả mạo xuất sắc không chỉ để tiêu thụ trong nước, mà nhiều đơn vị còn lợi dụng điều này để xuất khẩu sang nước thứ ba, đặc biệt là Mỹ để hưởng ưu đãi thuế quan.

VTD (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lien-tiep-phat-hien-lo-hang-nhap-tu-trung-quoc-lam-gia-xuat-xu-viet-nam-d63342.html?demo