Kinh tế

Lần đầu tiên Việt Nam có 3 tỷ phú vào top 1.000 người giàu nhất thế giới

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo vừa trở thành người giàu thứ 987 thế giới. Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam có 3 tỷ phú USD gia nhập nhóm 1.000 người giàu nhất hành tinh là ông Phạm Nhật Vượng, ông Trần Đình Long và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Theo dữ liệu thời gian thực từ Forbes, ngày 4/3/2022, Việt Nam có 6 đại diện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, vẫn đang là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 6,2 tỷ USD và đứng thứ 423 trong danh sách.

Tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, tiếp tục duy trì vững chắc vị trí số 2 với tổng tài sản đạt 3,4 tỷ USD. Hiện ông Long đứng thứ 893 trong danh sách xếp hạng tỷ phú toàn cầu của Forbes.

Lần đầu tiên Việt Nam có 3 tỷ phú vào top 1.000 người giàu nhất thế giới

Cách đây ít ngày, ông chủ Hòa Phát lần đầu tiên lọt top 1.000 trong bảng xếp hạng danh sách tỷ phú của Forbes. Hiện ông Trần Đình Long là tỷ phú Việt Nam có tốc độ gia tăng tài sản ròng mạnh nhất một năm gần đây. Nếu so với lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes năm 2018, khối tài sản ròng của ông Trần Đình Long đã tăng tới 2,1 tỷ USD, đưa ông từ vị trí 1.756 lên thứ hạng 893 hiện tại.

Tài sản của ông Long tăng mạnh theo giá cổ phiếu HPG. Trên thị trường, dù đã giảm gần 20% kể từ mức đỉnh tháng 10/2021, tuy nhiên, giá cổ phiếu HPG hiện vẫn cao hơn gần 40% so với một năm trước. Chốt phiên 4/3, HPG có giá 49.800/cổ phiếu. Hiện ông chủ Hòa Phát sở hữu khối tài sản trị giá 58.087 tỷ đồng trên sàn chứng khoán.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO VietJet Air là người giàu thứ ba theo danh sách, với tài sản 3,1 tỷ USD và đứng thứ 981 toàn cầu. Trước đó, bà Thảo cũng đã từng có mặt trong danh sách này vào cuối năm 2017. Thời điểm đó, bà chủ VietJet sở hữu tài sản ròng 2,4 tỷ USD, đứng thứ 998 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Lần đầu tiên Việt Nam có 3 tỷ phú vào top 1.000 người giàu nhất thế giới - 1

Như vậy, đây là lần đầu tiên Việt Nam có 3 đại diện trong top 1.000 của Forbes là ông Phạm Nhật Vượng, ông Trần Đình Long và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. 

Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng tỷ phú USD lần lượt là Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh nắm giữ vị trí thứ tư với 2,6 tỷ USD, đứng thứ 1215 thế giới; Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang đứng thứ năm với 2,1 tỷ USD, đứng thứ 1454 thế giới.

Xếp cuối cùng trong danh sách tỷ phú USD Việt Nam là ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco, với 1,6 tỷ USD, đứng thứ 1860 toàn cầu.

Tổng tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam hiện đã đạt 19 tỷ USD.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/lan-dau-tien-viet-nam-co-3-ty-phu-vao-top-1000-nguoi-giau-nhat-the-gioi-tintuc812671