Kinh tế

Làm sao để biết đang mắc nợ ngân hàng

Các cá nhân, doanh nghiệp có thể đến trực tiếp Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia để tra cứu miễn phí tình trạng vay nợ của bản thân.

Các cá nhân, doanh nghiệp có thể đến trực tiếp Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia để tra cứu miễn phí tình trạng vay nợ của bản thân.

 

Tuy nhiên, vị này cho biết những trường hợp bị nhầm lẫn thông tin vay nợ một vài triệu đồng gần đây hay xảy ra, chủ yếu do hoạt động cho vay tài chính tiêu dùng ngày một bùng nổ hoặc bản thân người vay không kiểm soát ngày thanh toán cũng như số tiền dư nợ chặt chẽ.

Để kiểm tra thông tin vay nợ, đại diện CIC cho biết các cá nhân, doanh nghiệp có thể mang chứng minh nhân dân hoặc giấy đăng ký kinh doanh đến trụ sở của Trung tâm tại Hà Nội (số 10 Quang Trung, Hà Đông) và TP HCM (số 68 Nguyễn Huệ, quận I) để tra cứu. Hiện tại việc tra cứu hoàn toàn miễn phí nhưng chỉ hỗ trợ khách hàng chính chủ đến tận nơi, bởi việc xác minh nhân thân qua điện thoại hay online khá phức tạp. Dự kiến, năm 2016, CIC sẽ phát triển hệ thống và cho phép xem trực tuyến qua mạng.

Bên cạnh đó, trung tâm này vừa phối hợp với một ngân hàng để triển khai hoạt động đăng ký và cung cấp thông tin tín dụng. Sau khi đăng ký (tại trụ sở CIC hoặc chi nhánh của ngân hàng), các cá nhân và doanh nghiệp có thể xem các dữ liệu xung quanh khoản vay, xếp hạng tín dụng của mình qua mạng.

Các dữ liệu thông tin tín dụng của khách hàng trên CIC được xem là thông tin đầu vào quan trọng, được tất cả các ngân hàng tham khảo trước khi đưa ra quyết định vay vốn đối với cá nhân hay doanh nghiệp. Trên hệ thống CIC, dựa trên tình trạng vay nợ, mỗi cá nhân sẽ được xếp vào một trong 5 nhóm.

Ngoài trực tiếp kiểm tra tại CIC, hầu hết các cá nhân và doanh nghiệp hiện nay được thông tin về tình trạng tín dụng của mình qua các cán bộ ngân hàng khi tiến hành các thủ tục vay vốn.
 
>> Bỗng dưng mắc nợ ngân hàng tiền tỷ
 
Theo Thanh Thanh Lan (VnExpress.net)