Kinh tế

Lãi nghìn tỷ, Hoàng Anh Gia Lai tung kế hoạch làm nức lòng chủ nợ

Năm 2022, lần đầu tiên trong nhiều năm, lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai đạt trên 1.000 tỷ đồng, gấp 10 lần năm 2021. Doanh nghiệp tự tin lên kế hoạch trả nợ hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG), vừa gửi tâm thư đến các cổ đông, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn tính đến 1/1/2023.

Ông Đoàn Nguyên Đức cho hay, do giá thịt heo tháng 12/2022 thấp hơn so với tháng 11/2022 nên kết quả hoạt động kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai trong tháng 12 chỉ bằng 58% so với tháng trước. Tuy nhiên, ông Đức khẳng định, lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 của tập đoàn chắc chắn vượt 5% so với kế hoạch đặt ra.

Cụ thể, tổng doanh thu cả năm 2022 của HAG đạt hơn 4.500 tỷ đồng (chăn nuôi đạt 1.620 tỷ đồng, cây ăn trái đạt 2.277 tỷ đồng, ngành phụ trợ đạt 677 tỷ đồng). Qua đó, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 1.181 tỷ đồng.

Lãi nghìn tỷ, Hoàng Anh Gia Lai tung kế hoạch làm nức lòng chủ nợ
Lần đầu tiên sau nhiều năm, HAG lãi trên 1.000 tỷ đồng. (Ảnh: HAG)

So với năm 2021, doanh thu của HAG năm qua tăng hơn hai lần; lợi nhuận sau thuế tăng gấp 10 lần. Con số này đảo chiều ấn tượng sau nhiều năm tập đoàn nay kinh doanh ảm đạm, phải đối mặt với các khoản nợ khủng.

Nhìn lại hoạt động kinh doanh của HAG trong quá khứ, không thể không kể đến giai đoạn 2015-2016, khi HAG đối mặt với nhiều sóng gió, tin đồn vỡ nợ bủa vây. Giá cổ phiếu HAG thời điểm đó giảm hơn 60,5% chỉ trong vòng một năm, thấp nhất kể từ khi HAG lên sàn năm 2008. Cổ phiếu HAG giảm 81% so với mức đỉnh hồi năm 2010 là 37.000 đồng/cp, xuống dưới mệnh giá.

Tính đến cuối quý III/2015, báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy HAG nợ hơn 30.700 tỷ đồng, chiếm trên 64% tổng tài sản. Số nợ liên tục gia tăng qua các quý kể từ thời điểm đầu năm 2015, riêng tổng nợ vay lên đến trên 25.400 tỷ đồng. Nguyên nhân do HAG mở rộng ngành nghề kinh doanh.

Còn đến hết quý III/2022, nợ ngắn hạn của HAG là 2.700 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngân hàng 1.200 tỷ đồng. Về dài hạn, HAG nợ còn hơn 5.800 tỷ đồng, trong đó riêng nợ trái phiếu trong nước khoảng 5.100 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh năm 2022 tăng gấp 10 lần năm ngoái, HAG lần đầu tiên sau nhiều năm đã đạt được mức lợi nhuận 'khủng' trên 1.000 tỷ đồng. Nhờ đó, HAG đang tự tin lên kế hoạch trả các khoản nợ nghìn tỷ.

Ngày 4/1 vừa qua, HAG công bố lộ trình thanh toán gốc và trả lãi trái phiếu. Trong đó, tập đoàn thu hồi nợ từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và thanh lý một số tài sản sinh lời để trả gốc và lãi trái phiếu trong năm 2023.

Ngoài ra, từ năm 2024, HAG sẽ sử dụng dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ. Dự kiến, nợ trái phiếu sẽ được HAG tất toán vào ngày 30/12/2026.

Đến nay, nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng của HAG đang chiếm 40% tổng tài sản, giảm 20% so với quý II/2022.

Trước đó, ngày 30/12/2022 HAG đưa ra lộ trình trả cả gốc và lãi cho lô trái phiếu phát hành năm 2016 lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, số gốc HAG phải trả 880 tỷ đồng và số lãi là 140 tỷ đồng. Dự kiến, HAG tất toán trong quý II/2023.

Theo Ngọc Cương (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/lai-nghin-ty-hoang-anh-gia-lai-dua-ra-lo-trinh-tra-no-2099868.html