Kinh tế

Khu du lịch Đại Nam mở cửa, bà chủ Phương Hằng miễn phí vé vào, có khu vực tiếp đón riêng

Những ai ủng hộ, theo dõi và có quen biết bà Phương Hằng sẽ được mời đàng hoàng...

Sau nhiều tháng trời đóng cửa chống dịch Covid-19, mới đây, khu du lịch Đại Nam của ông bà Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng đã được thông báo mở cửa trở lại.

Theo đó, trên trang cá nhân, thư ký riêng của bà Phương Hằng đã thông báo việc mở cửa đón khách trở lại của khu du lịch nghìn tỷ. Động thái này, thêm 1 lần nữa đập tan các tin đồn bủa vây trước đó về việc vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng đã bán công trình 6.000 tỷ đồng tâm huyết cả cuộc đời.

Theo thông báo, khu du lịch này sẽ bắt đầu đón khách du lịch thập phương vào ngày 29/10/2021, sau khi đã được sự cho phép của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh.

Đáng nói là, lần đầu tiên, có một ưu đãi độc lạ mà bà chủ Đại Nam dành cho khách thăm quan, vui chơi tại đây.

Khu du lịch Đại Nam mở cửa, bà chủ Phương Hằng miễn phí vé vào, có khu vực tiếp đón riêng
1 góc khu du lịch Đại Nam nhìn từ trên cao. (Ảnh: Kenh14)

Theo thông báo, bà Phương Hằng sẽ miễn phí vé vào cổng khu du lịch cho tất cả khách đến tham quan. Bà cho biết: Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý du khách đã chọn Đại Nam là điểm đến tham quan vui chơi cùng gia đình, người thân và bè bạn trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, để chung tay cùng Đại Nam chuyển hóa những tấm vé của quý du khách thành những giá trị nhân văn đóng góp cho cộng đồng.

Việc miễn phí vé vào cửa khu du lịch từng được nữ CEO tuyên bố trước đây. Bà cho biết sẽ tri ân những ai theo dõi và ủng hộ bà.

Cách đây vài ngày, trong thông báo mới, khu trường đua của Đại Nam cũng đã mở cửa cho khách thuê địa điểm, với điều kiện tuân thủ 5K và có tiêm phòng vaccine Covid-19.

Hiện chưa rõ, Đại Nam sẽ thực hiện miễn phí vé vào cửa cho những ai, điều kiện như thế nào, nhưng nếu thực hiện được thì quả thực khách du lịch sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

Gần đây nhất, trong một livestream, bà từng chia sẻ: "Nếu Đại Nam cho mở cửa, tôi sẽ tiếp đón mọi người. Nếu mọi người quen với tôi, tôi sẽ mời đàng hoàng, đăng ký giúp tôi, cho tôi số chứng minh nhân dân, tấm hình. Tôi sẽ có khu vực riêng để tiếp mọi người".

Hiện thông báo mở cửa trở lại khu du lịch nghìn tỷ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người trước đó cũng từng tuyên bố, sẽ đến đây du lịch để thể hiện sự ủng hộ với công trình tâm huyết của vợ chồng CEO Phương Hằng.

Khu du lịch Đại Nam mở cửa, bà chủ Phương Hằng miễn phí vé vào, có khu vực tiếp đón riêng - 1
Bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng.

Với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ, khu du lịch Đại Nam chính là một quần thể giải trí độc đáo, với những công trình hoành tráng, sở hữu bức tường thành dài nhất Việt Nam, biển nhân tạo, vườn thú hay trường đua. 

Ngoài khu trò chơi, biển, đền thờ, vườn thú thì không nhiều người biết ở đây còn có khách sạn, phố đi bộ, khán đài, trung tâm hội nghị, quảng trường, nhà hàng tiệc cưới, bãi đỗ xe, khu câu cá, vườn ươm…

Tại đây, vé vào cửa dao động từ 50.000 – 200.000 đồng/người (tuỳ đối tượng trẻ em/người lớn). Tuỳ vào từng điểm vui chơi, các chi phí sẽ có tương ứng, dao động từ vài chục nghìn đồng đến cả trăm nghìn đồng.

Vì có sơ sơ tầm 80 hạng mục trò chơi và các khu khác nhau, nên không ít du khách đã dành hơn 2 ngày để khám phá, vui chơi tại đây. Bên trong Đại Nam có khách sạn, nhà hàng để đón tiếp khách chơi dài ngày.

Theo Hoàng Linh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/khu-du-lich-dai-nam-mo-cua-ba-chu-phuong-hang-mien-phi-ve-vao-co-khu-vuc-tiep-don-rieng-161212510151308136.htm