Kinh tế

Khối ngoại dứt chuỗi bán ròng

Sau 7 tuần bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng trong tuần VN-Index vượt ngưỡng 990 điểm.

Đóng cửa phiên cuối tuần (20/11), VN-Index dừng ở mức 990 điểm, tăng gần 24 điểm (2,5%) so với cuối tuần trước và chỉ cách đỉnh cũ của năm nay chưa đến 2 điểm. Mốc cao nhất chỉ số lập được là 991,46 điểm vào ngày 22/1, trước khi thị trường nghỉ Tết Nguyên đán một tuần.

Khối ngoại dứt chuỗi bán ròng

Cùng với đà tăng được nối dài từ đầu tháng, khối ngoại cũng quay trở lại mua ròng sau 7 tuần bán ròng liên tiếp trước đó. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 4.550 tỷ đồng, trong khi bán ra 4.168 tỷ. Tổng giá trị mua ròng đạt 385 tỷ đồng.

Trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng 456 tỷ đồng, dù xét về khối lượng vẫn bán ròng hơn 7 triệu cổ phiếu. Trong đó, VNM là mã được mua cao nhất với giá trị mua ròng 271 tỷ đồng. Bộ đôi cổ phiếu liên quan Vingroup là VIC và VRE cũng được mua ròng 244 tỷ đồng và 223 tỷ đồng. VCB và VJC được khối ngoại mua trên 200 tỷ đồng.

Ngược lại, HDB là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 400 tỷ đồng. Theo sau là MSN và CTG với giá trị bán ròng 176 tỷ đồng và 113 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính chung cả tháng 11, khối ngoại vẫn giữ trạng thái bán ròng trên HoSE, với giá trị hơn 2.980 tỷ đồng, hướng tới tháng bán ròng thứ hai liên tiếp.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng với quy mô 74 tỷ đồng trong tuần qua. Trong đó, ACB và TNG là hai mã bị bán nhiều nhất với giá trị 33 tỷ và 28 tỷ đồng. Ngược lại, dòng vốn ngoại mua ròng tập trung mã PVS, IDV và PLC.

Theo Minh Sơn (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/khoi-ngoai-dut-chuoi-ban-rong-4195046.html