Kinh tế

Khởi đầu năm mới 2022, Elon Musk kiếm 30 tỷ USD/ngày

Cổ phiếu Tesla tăng vọt hôm qua giúp Elon Musk khởi đầu năm mới theo cách không thể tuyệt vời hơn.

Cụ thể, hãng Tesla của Elon Musk đã báo cáo doanh số quý IV/2021 phá kỷ lục về bán xe điện, khiến cổ phiếu của công ty tăng mạnh 13,5% lên 1.199,78 USD trong phiên 3/1/2022.

Nhờ đó, tổng giá trị tài sản của Elon Musk đã tăng mạnh thêm 33,8 tỷ USD để đạt 304,2 tỷ USD, qua đó vượt rất xa người giàu xếp thứ 2 sau đó là Jeff Bezos vốn "chỉ có" 196 tỷ USD.

Khởi đầu năm mới 2022, Elon Musk kiếm 30 tỷ USD/ngày
Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk.

Tesla đã giao 308.600 xe trong quý IV/2021, cao hơn nhiều dự báo của giới phân tích là 263.000 chiếc và vượt kỷ lục cũ xác lập quý trước đó là 241.300. Tổng xe giao cả năm ngoái là hơn 936.000 chiếc, tăng 87% so với năm 2020.

Vốn hóa hãng xe điện tháng trước đã quay trở lại mốc trên 1.000 tỷ USD, sau khi giảm trong tháng 11 và đầu tháng 12. Musk, với 18% cổ phần Tesla, châm ngòi cho đà giảm này khi tuyên bố sẽ bán 10% cổ phần công ty.

Tổng cộng từ tháng 11/2021, ông đã bán hơn 10 tỷ USD cổ phiếu. Đây cũng là một phần kế hoạch huy động tiền để trả thuế của tỷ phú.

Năm 2021, tổng giá trị tài sản của Elon Musk, bao gồm cả cổ phiếu trong SpaceX đã đạt mức cao kỷ lục 340 tỷ USD, vượt qua số tài sản của vua dầu mỏ John D Rockerfeller (1839-1937) tính đến thời điểm hiện tại theo lạm phát để trở thành người giàu nhất thế giới trong lịch sử thế giới hiện đại.

PN (Nguoiduatinvn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khoi-dau-nam-moi-2022-elon-musk-kiem-30-ty-usdngay-tintuc804064