Kinh tế

Khách sạn khu phố cổ Hà Nội 'cửa đóng then cài' do dịch Covid-19

Không đủ lượng khách để duy trì hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều khách sạn giảm giá phòng tới 50%, không ít khách sạn ở phố cổ Hà Nội đã buộc phải tạm đóng cửa, ngừng hoạt động.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, thành phố đã đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong tháng 2, giảm 45,5% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế ước đạt 362.000 lượt, khách nội địa là 968.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch khoảng 5.583 tỉ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm, Hà Nội dự kiến đón 3,56 triệu khách, giảm 25% so với cùng kỳ. Lượng khách quốc tế vào khoảng 844.000 lượt, khách nội địa là 2,71 triệu lượt.

Lượng khách du lịch đến Hà Nội giảm do ảnh hưởng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) buộc không ít khách sạn ở khu phố cổ (quận Hoàn Kiếm) phải đóng cửa tạm ngừng hoạt động vì vắng khách. Trái ngược với không khí nhộn nhịp khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài ra vào, khách sạn trên các phố gần hồ Gươm như: Lò Sũ, Hàng Bè, Cầu Gỗ, Hàng Hòm... rất "đìu hiu" thời gian qua.

Hàng loạt khách sạn phố cổ ở Hà Nội đóng cửa vì dịch Covid–19 - Clip: Minh Chiến

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, phố Lò Sũ thuộc phường Lý Thái Tổ, là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách khi vị trí đi lại thuận lợi, cách điểm tham quan nổi tiếng hồ Gươm chỉ vài trăm mét nhưng hiện nay có ít nhất 2 khách sạn lớn thông báo tạm đóng cửa.

Khách sạn Antique Legend nằm trên phố Lò Sũ thông báo đóng cửa từ ngày 28-2 vì vắng khách do dịch Covid-19. Hiện, khách sạn này chỉ duy trì 1 nhân viên để trông coi hàng ngày. Nhân viên khách sạn Lê Thế Anh cho biết thời gian gần đây do dịch, nên mỗi ngày khách sạn chỉ có từ 1 đến 2 phòng có khách, chi phí không đủ để duy trì hoạt động.

Khách sạn khu phố cổ Hà Nội 'cửa đóng then cài' do dịch Covid-19
Khách sạn trên phố Lò Sũ (quận Hoàn Kiếm) thông báo đóng cửa từ ngày 28-2

Theo anh Thế Anh, trước khi có dịch, khách sạn luôn duy trì ổn định lượng khách, nhiều thời điểm du khách thuê kín phòng. Khi được hỏi về thời điểm sẽ mở cửa hoạt động trở lại, anh Lê Thế Anh cho biết chủ khách sạn chưa thông báo cụ thể.

Cũng nằm trên phố Lò Sũ, một khách sạn lớn khác đã đóng cửa từ ngày 23-2. Gần 20 nhân viên của khách sạn này đều được cho tạm nghỉ, hiện duy trì 2 nhân viên thay ca để trực tại khách sạn. Toàn bộ nhân viên buồng phòng đã được cho nghỉ về quê với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng. "Chủ khách sạn dự kiến sẽ mở cửa hoạt động trở lại vào tháng 8. Các nhân viên buồng phòng đều được hỗ trợ tiền để tạm nghỉ"- Nhân viên đang trực tại khách sạn này cho hay.

Nhiều khách sạn tại khu phố cổ Hà Nội đều treo biển giảm giá phòng 50% để hút khách. Trên phố Hàng Bè, một khách sạn thực hiện hạ giá phòng từ 900.000 đồng xuống còn 399.000 đồng/đêm để phục vụ khách trong thời điểm khó khăn này.

Khách sạn khu phố cổ Hà Nội 'cửa đóng then cài' do dịch Covid-19 - 1
Khách sạn quy mô lớn ở phố cổ Hà Nội buộc phải đóng cửa do ảnh hưởng dịch Covid-19
Khách sạn khu phố cổ Hà Nội 'cửa đóng then cài' do dịch Covid-19 - 2
Khách sạn đóng cửa và chưa hẹn ngày hoạt động trở lại
Khách sạn khu phố cổ Hà Nội 'cửa đóng then cài' do dịch Covid-19 - 3
Một khách sạn khác cũng nằm trên phố Lò Sũ, hiện chỉ duy trì 1 nhân viên trông coi sau khi tạm đóng cửa
Khách sạn khu phố cổ Hà Nội 'cửa đóng then cài' do dịch Covid-19 - 4
Nhân viên lễ tân, buồng phòng đều được cho tạm nghỉ và hỗ trợ tiền lương
Khách sạn khu phố cổ Hà Nội 'cửa đóng then cài' do dịch Covid-19 - 5
Một số khách sạn khác treo biển giảm giá 50% để hút khách
Khách sạn khu phố cổ Hà Nội 'cửa đóng then cài' do dịch Covid-19 - 6
Khách du lịch đến Hà Nội giảm mạnh do dịch Covid-19 nên ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của các cơ sở lưu trú
Khách sạn khu phố cổ Hà Nội 'cửa đóng then cài' do dịch Covid-19 - 7
Giảm giá để hút khách có lẽ là giải pháp tốt nhất thời điểm này

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 2-2020 có trên 1,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 37,7% so với tháng 1 và giảm 21,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Du lịch Việt Nam nhận định sự sụt giảm trong tháng 2 đã được dự báo trước khi ngành bắt đầu bị ảnh hưởng mạnh bởi Covid-19. Ngành du lịch sẽ còn chịu tác động lớn hơn khi các thị trường lớn về du lịch của Việt Nam như Hàn Quốc và Nhật Bản đều đang diễn biến phức tạp về dịch Covid-19.

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều ngày 3-3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết lượng khách của khách sạn giảm 60-70%, khách du lịch giảm 2 con số. Theo thống kê, ngành du lịch mất khoảng 7 tỉ USD do dịch bệnh.

Theo Minh Chiến (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/kinh-te/clip-khach-san-khu-pho-co-ha-noi-cua-dong-then-cai-do-dich-covid-19-20200304093417157.htm