Kinh tế

Khách gửi đào, mai qua đường hàng không dịp Tết cần lưu ý gì?

VNA Group (gồm 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã thông tin chính thức về việc nhận vận chuyển mai, đào cho người dân về quê đón Tết.

Cụ thể, Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air và Jetstar Pacific đều đang triển khai dịch vụ vận chuyển đào, mai, quất, hoa và các loại cây cảnh dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 5/2/2023 (tức ngày 4 tháng Chạp âm lịch năm Nhâm Dần đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch năm Quý Mão) với mức cước vận chuyển 450.000/bó (chưa bao gồm VAT), thông tin trên báo Giao Thông.

Khách gửi đào, mai qua đường hàng không dịp Tết cần lưu ý gì?
Dịch vụ vận chuyển mai, đào qua hàng không hút khách ngày Tết. Ảnh minh họa: Internet

Đại diện các hãng hàng không cho biết, dịch vụ này đôi khi gặp nhiều khó khăn do giới hạn về trọng lượng và sự bất tiện từ kích thước cồng kềnh. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu chơi hoa, cây cảnh Tết của người dân đồng thời để tăng thêm nguồn thu, các hãng vẫn triển khai đều đặn.

Các hãng hàng không khuyến cáo, để đảm bảo hàng hoá không bị long gốc, gẫy dập trong quá trình vận chuyển, đào, mai, quất...phải được buộc thành bó, có bao bọc ngoài, kích thước không quá 150 x 40 x 40cm và không đặt trong chậu hoặc bầu đất.

Mỗi hành khách được mang theo 1 bó (mỗi bó không quá 2 cành) dưới dạng hành lý ký gửi với điều kiện hành khách đã đăng ký vận chuyển trước chuyến bay ít nhất 3 tiếng và đã được xác nhận chỗ. Đối với các loại cây cảnh khác, hãng chỉ chấp nhận vận chuyển dưới dạng hàng hóa theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn khai thác.

Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không có những quy định rất nghiêm ngặt về giới hạn trọng lượng hàng được phép vận chuyển, cách đóng gói hàng hóa...Để thuận tiện cho khách, các hãng cũng tung dịch vụ đóng gói tại sân bay với mức giá từ 50.000 đồng trở lên tùy theo khối lượng, kích thước hàng hoá.

Khách gửi đào, mai qua đường hàng không dịp Tết cần lưu ý gì? - 1
Các loại cây cảnh,cây hoa và các loại cây khác có chậu hoặc bọc bầu đất sẽ không được vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi.

Anh Trần Trung Kiên, Giám đốc một doanh nghiệp điện tử có nhà máy tại huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết, từ nhiều năm nay đơn vị đã chuyển đào, mai Tết thông qua đường hàng không từ Bắc vào Nam và ngược lại để làm quà biếu.

“Dịch vụ này rất tiện lợi, giá cước cũng phải chăng và hoa được bao gói cẩn thận. Do vậy, nhiều năm nay, doanh nghiệp của chúng tôi đã lựa chọn phương án tối ưu là vận chuyển bằng đường hàng không để tặng quà cho khách hàng, đối tác. Thời gian vận chuyển rất nhanh, chỉ từ 4 - 5 tiếng với chặng Hà Nội – TP.HCM và 12 – 24 tiếng vận chuyển giữa các tỉnh, thành”, anh Kiên nói trên VTC News.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/khach-gui-ao-mai-qua-uong-hang-khong-dip-tet-can-luu-y-gi-a365950.html