Kinh tế

Jack Ma hát rock và khóc trong ngày từ chức chủ tịch Alibaba

Jack Ma từ chức chủ tịch Alibaba trong tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập công ty. Tỷ phú 55 tuổi hát rock tại sự kiện và rơi nước mắt khi xem các nhân viên biểu diễn trên sân khấu.

Jack Ma hát rock và khóc trong ngày từ chức chủ tịch Alibaba

Tối 10/9, trong buổi tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập Alibaba - kéo dài 4 giờ - tại sân vận động có sức chứa gần 80.000 người ở Hàng Châu, tỷ phú Jack Ma đã thực hiện lời hứa một năm trước khi từ chức chủ tịch, nhường lại vị trí này cho CEO Daniel Zhang.

Doanh nhân 55 tuổi cũng rơi nước mắt khi xem các nhân viên trình diễn các tiểu phẩm và hát trên sân khấu. Ngay sau đó, từ khóa "Jack Ma khóc" trở thành một xu hướng trên mạng xã hội Weibo.

"Sau đêm nay tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi tin rằng thế giới rất tốt đẹp và có nhiều cơ hội. Tôi yêu thích sự sôi động, đó là lý do tôi nghỉ hưu sớm”, Jack Ma chia sẻ.

Gần cuối buổi lễ, Jack Ma, đồng sáng lập Lucy Peng, và Giám đốc điều hành ban công nghệ của Alibaba, Wang Juan mặc áo khoác da và đội tóc giả theo phong cách ngôi sao nhạc rock để biểu diễn những bài hát Trung Quốc.

Nhà đồng sáng lập Joe Tsai cũng giả trang theo phong cách Marilyn Monroe với váy trắng và tóc giả màu vàng lên sân khấu biểu diễn cùng.

Sau khi đồng sáng lập Alibaba vào năm 1999, Jack Ma xây dựng công ty thành một tập đoàn công nghệ trị giá 460 tỷ USD.

“Gã khổng lồ” thương mại điện tử mở rộng sang nhiều lĩnh vực từ thanh toán kỹ thuật số, ngân hàng trực tuyến đến điện toán đám mây. Cùng với sự phát triển của Alibaba, Jack Ma trở thành một trong những tỷ phú giàu có nhất Trung Quốc với tài sản 38,6 tỷ USD.

Theo Linh Lam (Ndh.vn)