Kinh tế

Hoa quả thờ cúng giá cao chót vót ngày 29 Tết, dân vẫn đổ xô đi mua

Hoa quả để bày mâm ngũ quả thờ cúng tổ tiên những ngày cận Tết giá cao chót vót, gấp 2-3 lần ngày thường, thế nhưng người dân vẫn đổ xô đi mua sắm.

Những ngày giáp Tết, ngoài các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo, rượu bia, các loại hoa quả trưng bày ban thờ, làm mâm ngũ quả thờ cúng tổ tiên là mặt hàng được nhiều người dân chọn mua. Bởi theo phong tục của người Việt, mâm ngũ quả là một phần không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền.

Hoa quả thờ cúng giá cao chót vót ngày 29 Tết, dân vẫn đổ xô đi mua
Chuối ngự như thế này có giá 60.000 đồng/nải

Chính vì thế, các loại hoa quả như chuối xanh, bưởi, phật thủ, thanh long, cam, quýt, xoài, dứa, ớt đỏ, táo, dừa, đu đủ, cau trầu, hoa cúc… được dịp tăng giá vù vù, cao chót vót gấp 2-3 lần ngày thường. Tuy giá cao nhưng người dân vẫn đổ xô đi mua sắm ngày cuối năm âm lịch.

Ghi nhận vào chiều ngày 30-1 (tức ngày 28 Tết), tại chợ đầu mối Đông Hương (chợ buôn bán thực phẩm lớn nhất tỉnh Thanh Hóa) ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tấp nập người ra vào chợ, chen nhau mua bán.

Qua khảo sát cho thấy, giá 1 quả cau dao động từ 12.000 - 15.000 đồng (trầu thường được đi kèm 1 quả cau), cao gấp 3 lần ngày thường; phật thủ có giá 120.000 - 160.000 đồng (tùy quả to, nhỏ); bưởi khoảng 50.000 đồng/quả (một số loại bưởi độc, lạ còn cao hơn nhiều); chuối xanh có giá 100.000 - 120.000 đồng/nải (chuối tiêu), 50.000 - 60.000 đồng/nải (chuối ngự).

Dù giá cả tăng chót vót, thế nhưng người mua đổ về chợ đầu mối Đông Hương rất đông, do thời điểm này tỉnh Thanh Hóa đã mở cửa cho mọi người dân có thể tự do đi lại, trong khi đó 2 năm qua dịch dã bủa vây khiến người dân cũng muốn mua sắm để cúng tổ tiên cho tươm tất.

Hoa quả thờ cúng giá cao chót vót ngày 29 Tết, dân vẫn đổ xô đi mua - 1

Hoa quả thờ cúng giá cao chót vót ngày 29 Tết, dân vẫn đổ xô đi mua - 2
Chuối tiêu có giá rất cao, dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/nải
Hoa quả thờ cúng giá cao chót vót ngày 29 Tết, dân vẫn đổ xô đi mua - 3
Cau cũng là mặt hàng được bày bán rất nhiều ở chợ. Ngày thường cau thường có giá 5.000 - 7.000 đồng/1 quả, nhưng ngày Tết đã tăng gần gấp 3

Hoa quả thờ cúng giá cao chót vót ngày 29 Tết, dân vẫn đổ xô đi mua - 4

Hoa quả thờ cúng giá cao chót vót ngày 29 Tết, dân vẫn đổ xô đi mua - 5
Phật thủ có giá từ 120.000 - 160.000 đồng/quả
Hoa quả thờ cúng giá cao chót vót ngày 29 Tết, dân vẫn đổ xô đi mua - 6
Na cũng được bày bán rất nhiều, với giá khoảng 200.000 đồng/1kg (khoảng 4 quả)
Hoa quả thờ cúng giá cao chót vót ngày 29 Tết, dân vẫn đổ xô đi mua - 7
Mặc dù giá cả tăng cao so với ngày thường nhưng các mặt hàng bày bán Tết ở chợ đầu mối Đông Hương rất dồi dào, đa dạng
Hoa quả thờ cúng giá cao chót vót ngày 29 Tết, dân vẫn đổ xô đi mua - 8
Người dân đi mua sắm Tết cũng rất đông

Hoa quả thờ cúng giá cao chót vót ngày 29 Tết, dân vẫn đổ xô đi mua - 9

Hoa quả thờ cúng giá cao chót vót ngày 29 Tết, dân vẫn đổ xô đi mua - 10

Hoa quả thờ cúng giá cao chót vót ngày 29 Tết, dân vẫn đổ xô đi mua - 11
Hoa cũng là mặt hàng bán rất chạy ở chợ Tết

Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/hoa-qua-tho-cung-gia-cao-chot-vot-ngay-29-tet-dan-van-do-xo-di-mua-202201310853527.htm