Kinh tế

Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết'

Còn 10 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhưng tại "thủ phủ" đào ở Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), hoa đã bung gần hết. Năm nay, do thời tiết thay đổi trước Tết gần 1 tháng những vườn đào đã bung nở, người trồng đào đứng ngồi không yên lo mất Tết.

Theo các hộ dân trồng đào cho biết, thời tiết năm nay nắng nóng khiến đào nở sớm. Mặc dù người dân đã dùng nhiều biện pháp để kìm hãm đào bung hoa nhưng vẫn không đáng kể. Nhiều hộ trồng đào điêu đứng vì công sức một năm chăm sóc, vun trồng mong thu hoạch dịp Tết nay trở thành công cốc.

Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết'
Trời ấm khiến đào năm nay nở sớm hơn những năm trước gần 1 tháng.

Kinh nghiệm của những người trồng đào thường cứ đến độ trước Tết khoảng 120 ngày thì tiễn gốc, trước Tết 60 ngày thì vặt lá để đào phát dục, ra nụ, nở hoa. Mức nhiệt lý tưởng cho đào nở đẹp và đúng Tết là dưới 20 độ C và lượng ánh sáng thấp. Chính vì thế, với thời tiết ngày nào cũng trên 20 độ C, trên 8 giờ nắng, rất khó để hãm đào nở.

Nhìn vườn đào nhà mình hoa bung gần hết, anh Trần Xuân Trường (ở thôn 1, xã Cổ Đạm) xót xa cho biết, đến thời điểm này, thời tiết quá nắng ấm nên hoa đào đã bung nụ, trổ hoa sớm hơn dự kiến. Tết còn gần chục ngày nữa mới đến mà đào nhà tôi đã bung gần hết, may ra đến Tết thu hoạch được khoảng 20%.

"Năm nay nhà tôi gần như mất trắng, vì đào nở sớm nên nhiều dân buôn đến ép giá. Biết là rẻ nhưng vẫn phải chấp nhận bán vì để đến Tết có khi không ai mua.

Giờ chỉ còn cách không tưới nước và đốn bớt rễ. Vẫn để cây ngoài vườn nhưng phải đốn rễ để giảm tốc độ đào nở hoa. Tuy nhiên, cách này chỉ hạn chế được một phần. Nếu trời quá rét thì còn có thể can thiệp để kích đào nở nhưng với trời ấm như thế này thì không có cách nào hãm nở hiệu quả. Cái chính vẫn trông vào thời tiết. Nếu giờ có rét đậm thì may ra kìm hãm được đào bung hoa" - anh Trường cho hay.

Anh Phan Xuân Đường (người dân trồng đào) cho biết, nếu thời tiết thuận lợi, mỗi năm gia đình anh cũng thu nhập được khoảng 60-70 triệu. Tuy vậy, năm nay giá đào phải giảm xuống do đào nở sớm hơn, có những cây đào tuy dáng đẹp nhưng hoa nở rộ không có khách mua.

Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết' - 1
Nhiều hộ dân trồng đào phải bán vội vì lo sợ đến Tết đào bung hết không ai mua.
Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết' - 2
Mặc dù người dân trồng đào đã dùng nhiều biện pháp hãm cho hoa nở chậm lại nhưng rất khó.
Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết' - 3
Những gốc đào này nếu nở đúng dịp Tết sẽ có giá từ 1,5 - 2 triệu đồng.
Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết' - 4
Người dân nhìn vườn đào nở mà ngao ngán.
Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết' - 5
Những cây thế này đến tết sẽ hết sạch hoa.
Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết' - 6
Không chỉ nở sớm, mà những vườn đào này hoa rụng cánh rất nhiều
Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết' - 7
Đào bung nụ, trổ hoa sớm khiến người trồng thấp thỏm lo "mất Tết"
Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết' - 8
Có nhiều cây đã rụng hết hoa.
Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết' - 9
Anh Trần Văn Kiểm (khách thăm quan vườn đào) chia sẻ: "Thời tiết nắng quá nên tôi thấy khó chọn đào. Nếu chọn cây nở rồi thì không chơi được tết, mà chọn cây ngậm nụ chỉ sợ vài hôm nữa lạnh đột ngột, hoa không trổ đúng thời điểm."
Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết' - 10
Mặc dù cây hoa nở rất đẹp nhưng nhiều người e ngại sau khi mua về sẽ không chơi được lâu vì hoa nhanh tàn.
Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết' - 11
Thời tiết năm nay gây khó khăn cho người trồng đào, thời điểm bây giờ vẫn như mùa hè khiến hoa đào nở sớm.
Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết' - 12
Số lượng lớn đào đã nở hoa trước Tết thì nỗi lo thất thu với người trồng đào đang hiện hữu.
Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo 'mất Tết' - 13
“Trông vườn đào thi nhau nở rộ mà tôi thấy xót xa vô cùng, công chăm sóc cả năm trời nay coi như trắng tay hoàn toàn. Người nông dân chúng tôi làm ăn đều phụ thuộc tất cả vào thời tiết, nếu thời tiết không ủng hộ thì chúng tôi phải chấp nhận rủi ro rất lớn” - một người dân trồng đào chia sẻ.

Theo Sơn Nguyễn (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hoa-dao-no-som-nong-dan-thap-thom-lo-mat-tet-20200114131624851.htm