Kinh tế >> Bảo vệ người tiêu dùng

Hàng triệu găng tay, đồ bảo hộ y tế tái chế trong phòng trọ

Hàng triệu đôi găng tay và đồ bảo hộ y tế đang được tái chế trong phòng trọ.

Ngày 24-8, Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh này bắt quả tang cả chục công nhân tái chế hàng triệu đôi găng tay và đồ bảo hộ y tế tại một khu nhà trọ ở xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Hàng triệu găng tay, đồ bảo hộ y tế tái chế trong phòng trọ

Hàng triệu đôi găng tay và đồ vào hộ y tế đang được tái chế. Ảnh: Lê Ánh

Theo thông tin ban đầu, khi kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện hàng chục công nhân đang phân loại, đóng gói hàng trăm thùng găng tay y tế thành phẩm (ước tính hàng triệu đôi), có nguồn gốc từ găng tay y tế đã qua sử dụng, chưa rõ nguồn gốc.

Làm việc với chủ lô hàng, người này chưa xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh.

Hàng triệu găng tay, đồ bảo hộ y tế tái chế trong phòng trọ - 1
3 dãy nhà trọ (gần chục phòng trọ) là nơi chứa găng tay và đồ bảo hộ y tế đã qua sử dụng. Ảnh: LÊ ÁNH

Chủ lô hàng cũng khai nhận, đã thuê nơi này từ tháng 6-2020 để làm kho cất giữ, phân loại các loại găng tay, đồ bảo hộ y tế đã qua sử dụng. Sau đó, đóng gói để xuất bán cho các đối tác.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Lê Ánh (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hang-trieu-gang-tay-do-bao-ho-y-te-tai-che-trong-phong-tro-933991.html