Kinh tế

Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu

Những cây đào thất thốn cổ có tuổi từ 17-40 năm được anh Cường chuyển từ Lạng Sơn xuống Hà Nội chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15-50 triệu đồng/cây. Hoa đang bung nở rực rỡ hút khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, trên khắp các tuyến phố, các loại hoa, cây cảnh đang đua nhau khoe sắc chào đón năm mới.

Xuất hiện tại một góc phố trên đường Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội), những cây đào thất thốn cổ hoa nở đỏ thắm, thân cây xù xì, già cỗi với nhiều dáng thế lạ, đẹp mắt đang được một nhà vườn bày bán, giới thiệu phục vụ người dân chơi Tết.

Vốn có đam mê chơi đào cổ đã 10 năm nay, anh Nguyễn Cường - chủ vườn đào cổ - chia sẻ, hiện nay anh sở hữu khoảng 200 gốc đào thất thốn, ước tính giá trị toàn vườn lên đến 3-4 tỷ đồng. Đa phần các gốc đào này đều có tuổi từ 17-30 năm, trong đó gốc có tuổi đời cao nhất lên đến 40 năm.

Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu
Đào thất thốn là giống đào cổ, quý hiếm

Anh Cường cho biết, giống đào thất thốn này có nguồn gốc từ Trung Quốc, được anh sưu tầm đem về trồng tại Lạng Sơn. Chúng đặc biệt thích hợp với khí hậu lạnh, có sương muối của vùng núi, vì vậy cho bông nở to, cánh dày, hoa có màu hồng đỏ kết hợp với nhị màu vàng và màu hồng phai rất rực rỡ. Từ gốc đến cành đều sùi phồng, nổi những mấu xù xì tạo nên vẻ cổ kính, phong trần hiếm có.

Những năm trước, khách quen nhà anh đều về tận nơi đặt mua và thuê cây về chơi Tết. Song, đây cũng là năm đầu tiên, anh đưa những cực phẩm này về Hà Nội, chủ yếu để cho thuê đến hết Tết xong lại đem về chăm sóc. 

Bởi theo anh Cường, với thời tiết nắng lại nồm ẩm mấy ngày nay ở Hà Nội hoa sẽ nở bung và nhanh tàn. Hơn nữa, không phải ai cũng biết chăm giống đào này, nếu không đúng kỹ thuật cây sẽ nhanh chết.

Thời điểm này, nhiều gốc đào thất thốn của anh đã bung nở hoa rực rỡ, cây ra nhiều nụ, lộc lá. Từ nay đến qua Tết, hoa sẽ nối đuôi nhau nở. Đặc biệt, khi hoa tàn sẽ tiếp tục chơi quả.

Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu - 1
 Hoa có màu đỏ thắm, nở thành từng chùm rất hợp với không khí ngày Tết

Bên cạnh giống đào bích, anh còn có đào phai 5 cánh hồng được nhiều người yêu thích.

“Giá thuê đào dao động từ 15-30 triệu đồng/cây tùy vào tuổi của cây và chất lượng hoa, thậm chí có cây lên đến 50-100 triệu đồng”, anh nói. Những cây đào thất thốn lâu năm có thể bất chợt đơm hoa từ những trụ gốc khô khốc, ở những nơi không tưởng nhất và màu hoa sẽ đậm, sắc thắm hơn so với những cây non ít tuổi, do đó giá trị của cây sẽ cao hơn. Chính điểm khác biệt đó đã khiến giống đào này luôn được ưa chuộng.

Đáng chú ý, anh Cường còn sở hữu cây đào thất thốn 40 năm tuổi, cao khoảng 1,6 mét, có giá cho thuê lên đến 50 triệu. Đây cũng là cây độc nhất vô nhị tại vườn nhà anh, sai hoa, cho bông nở chum chím thành từng chùm dày màu đỏ thẫm, rất hợp với không khí ngày Tết. 

“Có những cây đại gia trả giá 50 triệu đồng, thậm chí đến cả trăm triệu tôi vẫn nhất quyết không bán”, anh nói. Bên cạnh đó, anh còn có những chậu đào thất thốn mini cao 30-40cm có giá khoảng 2 triệu đồng/chậu đáp ứng nhu cầu sở hữu chơi hoa của nhiều người.

Anh Cường chia sẻ, giá trị của những cây đào thất thốn này không chỉ ở hoa và lộc, mà còn bởi hầu hết đều có dáng thế hoàn toàn tự nhiên, mang vẻ đẹp nguyên bản, đơn sơ. Với người chơi hoa, mỗi dáng thế đều mang ý nghĩa riêng, ẩn chứa vẻ đẹp, cốt cách trong đó.

Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu - 2
Từ những gốc cây xù xì, đen già cổ kính vẫn bật tung chồi non xanh
Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu - 3
Hiện anh Cường sở hữu khoảng 200 gốc đào thất thốn tuổi từ 17-30 năm

Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu - 4

Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu - 5

Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu - 6

Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu - 7

Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu - 8

Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu - 9
Cây cực phẩm nhất anh đang sở hữu có tuổi lên đến 40 năm, có giá thuê là 50 triệu đồng
Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu - 10
Ngoài sắc đỏ, anh còn có giống đào phai 5 cánh
Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu - 11
Nhiều bông hoa đã nở rất đẹp mắt
Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu - 12
Có cây khách trả cả trăm triệu anh cũng không bán
Hàng độc ra chợ: Đào thất thốn cổ mốc thếch, đại gia rút ví trăm triệu - 13
Phần lớn anh Cường chỉ cho thuê chứ không bán, với giá dao động 15-30 triệu đồng/cây

Theo Nhật Thanh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/dao-that-thon-co-dai-gia-tra-tram-trieu-khong-ban-711135.html