Kinh tế

Hà Nội: Chặn đứng 200kg nội tạng chảy nhớt, bốc mùi hôi thối giữa phố đông người

Sáng ngày 27/11, lực lượng chức năng đã chặn đứng một chiếc xe máy chở 4 thùng xốp, bên trong chứa hơn 200kg nội tạng động vật đang chảy nhớt, bốc mùi hôi thối.

Ngày 27/11, thông tin đến PV, đại diện Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) cho biết, vào khoảng 7h40 phút sáng nay, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng, tổ công tác của đơn vị phát hiện một chiếc xe máy chở hàng vi phạm luật giao thông.

Hà Nội: Chặn đứng 200kg nội tạng chảy nhớt, bốc mùi hôi thối giữa phố đông người
Lực lượng chức năng bắt giữ 200kg nội tạng chảy nhớt, bốc mùi hôi thối giữa phố đông người.

Sau khi yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì lực lượng chức năng phát hiện trong 4 thùng xốp trên xe này chứa khoảng hơn 200kg nội tạng động vật.

Qua kiểm tra tại chỗ cho thấy, số nội tạng trong thùng xốp chủ yếu là trứng gà non. Mặc dù đã được bảo quản lạnh nhưng đang có dấu hiệu phân hủy, chảy nhớt và bốc mùi.

Hà Nội: Chặn đứng 200kg nội tạng chảy nhớt, bốc mùi hôi thối giữa phố đông người - 1
Số nội tạng trong thùng xốp chủ yếu là trứng gà non, mặc dù đã được bảo quản lạnh nhưng đang có dấu hiệu phân hủy, chảy nhớt và bốc mùi.

Người điều khiển chiếc xe máy chở số nội tạng trên là Đỗ Văn Thạch (SN 1985, trú tại Tiền Hải, Thái Bình).

Anh Đỗ Văn Thạch đã không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.

Thạch khai nhận là được thuê chở số hàng trên từ số 7 Phạm Văn Đồng tới Ga Hà Nội. Hiện người và tang vật đã được tổ công tác bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 13 tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Bảo Loan (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/thi-truong/ha-noi-chan-dung-200kg-noi-tang-chay-nhot-boc-mui-hoi-thoi-giua-pho-dong-nguoi-20191127134737044.htm