Kinh tế

Giá gạo Việt Nam vượt đỉnh 9 năm, gạo Ấn Độ và Thái Lan vẫn cao nhất nhiều tháng

Nguồn cung không còn nhiều trong khi khách hàng Philippines tiếp tục mua mạnh đẩy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần này tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 năm, trong khi giá gạo Thái Lan giảm khỏi mức cao nhất hơn 6 tháng do giá cao làm hạn chế nhu cầu từ phía khách hàng.

Giá gạo Việt Nam vượt đỉnh 9 năm, gạo Ấn Độ và Thái Lan vẫn cao nhất nhiều tháng

Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm giá hiện ở mức 381 – 387 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước do nhu cầu vững từ các khách hàng Châu Á và Châu phi. Như vậy, trong tháng 12/2020, giá gạo Ấn Độ tăng khoảng 3%. Tính chung cả năm 2020, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng khoảng 5%. Kể từ tháng 3/2020, giá gạo Ấn Độ luôn rẻ hơn so với gạo các nước khác do được mùa và lượng dự trữ cao.

Tại Thái Lan, giá chào bán gạo 5% tấm xuất khẩu tuần này ở mức 510 – 516 USD/tấn, giảm nhẹ so với 516 – 520 USD/tấn hồi tuần trước song vẫn gần sát mức cao nhất 6 tháng. Nhu cầu đối với gạo Thái Lan lúc này ít vì giá cao; nguồn cung cũng không còn nhiều, trong khi đồng baht mạnh lên.

Mặc dù vậy, đây vẫn là mức cao nhất trong khoảng 6 tháng, sau khi tăng khoảng 6% trong tháng 12/2020 do nguồn cung trong nước gần đây giảm nhanh, mặc dù nhu cầu thấp. Việc vận chuyển gạo ở Thái Lan đang gặp khó khăn do thiếu container và nhân lực bởi dịch Covid-19. Mặc dù Thái Lan đang trong vụ thu hoạch, nhưng sản lượng vụ này không cao và việc thu hoạch gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19. Với tình hình này, giá gạo Thái Lan khó giảm mạnh, do đó việc xuất khẩu trong thời gian tới dự báo sẽ vẫn trầm lắng.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 12/2020 do giá lúa gạo trong nước tăng và nguồn cung thấp vì vụ thu hoạch cũ đã qua và chưa đến vụ thu hoạch mới. Gạo 5% tấm của Việt Nam tuần này tăng tiếp lên 500 – 505 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 12/2011. Cách đây một tuần, giá gạo loại này là 500 USD/tấn –là mức cao nhất 9 năm. Nguồn cung lúc này còn rất ít vì vụ cũ đã thu hoạch xong trong khi chưa đến vụ thu hoạch mới.

Khách hàng Philippines tiếp tục mua gạo Việt Nam theo những hợp đồng nhỏ. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch tuần này chậm lại vì đến kỳ nghỉ Tết dương lịch.

So với đầu năm 2020, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện cao hơn khoảng 43%, còn so giá xuất khẩu trung bình năm 2020 với 2019 thì tăng khoảng 16%, giữa bối cảnh nhu cầu dự trữ gạo của các quốc gia nhập khẩu tăng do dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong khi sản lượng lúa gạo của một số thị trường quan trọng như Thái Lan, Trung Quốc, Bangladesh… giảm vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Năm 2020 là năm thành công của ngành xuất khẩu gạo Việt Nam khi giá xuất khẩu liên tục tăng và ở mức cao nhất trong nhiều năm.

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu gạo tháng 12/2020 ước đạt 423.066 tấn, kim ngạch ước đạt 229,266 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 15,31% về lượng, tăng 0,05 về giá trị. Cộng dồn 12 tháng xuất khẩu gạo ước đạt 6,125 triệu tấn và trị giá 3,058 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 3,78% về khối lượng nhưng tăng 9% về giá trị.

Triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2021 vẫn còn nhiều cơ hội thuận lợi bởi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Philippines, châu Phi... tiếp tục ký hợp đồng mua gạo của Việt Nam; đặc biệt là Trung Quốc, Bangladeh đang tích cực mua vào do nguồn cung trong nước khan hiếm.

Mặt khác, các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương giữa Việt Nam với các nước như FTA Việt Nam - EU (EVFTA), FTA Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA)… với ưu đãi về thuế quan sẽ tạo thuận lợi cho gạo Việt cạnh tranh với các nước khác.

Theo Vân Chi (Kinh doanh & Phát triển)




https://kinhdoanhvaphattrien.vn/gia-gao-viet-nam-vuot-dinh-9-nam-gia-gao-an-do-va-thai-lan-van-cao-nhat-nhieu-thang.html