Kinh tế

Gia đình tỷ phú Bùi Thành Nhơn dồn dập mua bán dự án, cổ phiếu

Tỷ phú Bùi Thành Nhơn dồn dập thực hiện những thương vụ mua bán dự án và gần đây là cổ phiếu hoặc/và quyền mua cổ phiếu chính doanh nghiệp của mình.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova - Novaland (NVL) vừa công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để huy động gần 4.600 tỷ đồng mở rộng quỹ đất và hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Theo đó, mỗi cổ đông đang sở hữu 89 cổ phiếu được mua thêm 7 cổ phiếu mới với giá 59.200 đồng, thấp hơn giá thị trường hiện tại hơn 21.000 đồng/cp.

Với diễn biến mới này, ông Bùi Thành Nhơn - chủ tịch Novaland sẽ được mua thêm hơn 17 triệu cổ phiếu Novaland, trong khi bà Cao Thị Ngọc Sương (vợ ông Nhơn) sẽ được mua thêm 4,32 triệu cổ phiếu NVL và ông Bùi Cao Nhật Quân (con trai ông Nhơn) được mua 3,33 triệu cổ phiếu.

Tổng cộng gia đình ông Nhơn được mua thêm gần 25 triệu cổ phiếu, với mức giá thấp hơn khoảng 21.000 đồng/cp so với giá trên thị trường hiện tại, tương đương “hời” khoảng 525 tỷ đồng.

Trước đó, ông Bùi Thành Nhơn cũng đã hủy kế hoạch bán 12 triệu cổ phiếu Novaland. Theo kế hoạch ban đầu, ông Nhơn đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu NVL từ 12/1 đến 10/2 với mức giá khi đó khoảng 65-70.000 đồng (đỉnh 2 năm).

Tuy nhiên, do thực hiện kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu, ông Nhơn đã hủy kế hoạch bán cổ phiếu và qua đó đã không bị thiệt khoảng 120-180 tỷ đồng nếu so với giá bán ở thời điểm hiện tại.

Gia đình tỷ phú Bùi Thành Nhơn dồn dập mua bán dự án, cổ phiếu
Ông Bùi Thành Nhơn được xem là một tỷ phú USD tại Việt Nam.

Cổ phiếu Novaland tăng mạnh kể từ cuối 2020 cho tới nay, từ mức 60.000 đồng/cp lên mức trên 80.000 đồng/cp như hiện tại, giúp vốn hóa của doanh nghiệp của ông Bùi Thành Nhơn tăng thêm khoảng 1 tỷ USD lên 3,6 tỷ USD như hiện tại.

Sau đợt phát hành thêm trong khoảng thời gian từ 18/2-18/3 lần này, gia đình ông Nhơn sẽ nắm giữ tổng cộng khoảng 340 triệu cổ phiếu NVL, trị giá khoảng 27 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 1,2 tỷ USD).

Cho dù đang sở hữu khối tài sản lớn nhưng ông Bùi Thành Nhơn vẫn chưa lọt vào danh sách các tỷ phú USD của Forbes.

Từ cuối 2016 kể từ khi HOSE chính thức niêm yết gần 590 triệu cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland với giá tham chiếu chào sàn là 50.000 đồng/cp. Trước khi lên sàn tháng 12/2016, ông Nhơn và con trai (ông Bùi Cao Nhật Quân) và vợ trực tiếp và gián tiếp nắm giữ hơn 65% cổ phần Novaland. Số cổ phiếu nhà ông Nhơn nắm giữ lên tới hơn 23,4 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD.

Novaland cũng là doanh nghiệp bất động lớn thứ 2 trên TTCK, chỉ sau Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng.

Ông Vượng hiện đang sở hữu gần 1,9 tỷ triệu cổ phiếu VIC (Vingroup), trị giá khoảng 9 tỷ USD. Còn theo Forbes, ông Vượng là tỷ phú giàu nhất Việt Nam với giá trị tài sản 7,3 tỷ USD.

Giống như ông Vượng, ông Nhơn là chủ một DN đang sở hữu rất nhiều đất vàng và dự án BĐS đình đám. Ông Nhơn là một doanh nhân khá kín tiếng và là người đi lên trong lĩnh vực kinh doanh thuốc thú y.

Ông Nhơn cử nhân ngành chăn nuôi thú y và cử nhân quản trị kinh doanh cao cấp HSB Tuck School of Business tại Đức. Ông Nhơn, 57 tuổi, từng công tác tại Phòng Nông nghiệp Ủy ban Nhân dân Huyện Nhà Bè và Công ty Vật tư Chăn nuôi Thú y cấp I, TPHCM. Ông Nhơn sau đó khởi nghiệp kinh doanh thuốc thu ý. Ông bước vào thị trường BĐS từ 2007.

Tính đến cuối năm 2020, tồn kho của Novaland tăng gấp rưỡi lên trên 86,8 nghìn tỷ đồng. Thị trường bất động sản gặp khó trong năm 2020 khiến doanh thu thoàn và lợi nhuận gộp giảm mạnh. Nhưng, hoạt động tài chính đã giúp lợi nhuận sau thuế 2020 của NVL tăng nhẹ so với năm trước đó. Trong năm 2020, NVL thoái vốn ở nhiều doanh nghiệp con và thu về hơn 3,3 nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), VN-Index có xu hướng tăng nhẹ hiện đang ở ngưỡng 1.175 điểm.

Theo Rồng Việt, TTCK đã có phiên điều chỉnh đầu tiên. Mức độ điều chỉnh của thị trường không mạnh và xuất hiện sự phân hóa dòng tiền rõ nét. Các nhà đầu tư có thể chờ các cổ phiếu Bluechip hoàn thành nhịp điều chỉnh hoặc có thể tham gia vào nhóm cổ phiếu phân hóa tích cực trên thị trường trong hoàn cảnh này

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/2, VN-Index giảm 0,88 điểm xuống 1.173,5 điểm; HNX-Index tăng 0,22 điểm lên 231,18 điểm. Upcom-Index tăng 0,78 điểm lên 76,13 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 17,1 nghìn tỷ đồng.

Theo V. Hà (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/tin-chung-khoan-ngay-22-2-gia-dinh-ty-phu-bui-thanh-nhon-don-dap-mua-ban-du-an-co-phieu-714534.html