Kinh tế

Fed tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần thứ tư liên tiếp

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm nhằm làm chậm đà tăng lạm phát.

Đúng như dự báo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất thêm 0,75%, đưa lãi suất vay ngắn hạn lên phạm vi mục tiêu 3,75%-4%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2008.

Như vậy, từ đầu năm, Fed đã tăng lãi tổng cộng 6 lần. Trong đó, 4 lần gần nhất đều nâng với mức 75 điểm cơ bản, trong các phiên họp tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 11.

Quyết định nâng lãi hôm qua được đưa ra sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed. Đây là động thái mạnh tay nhất của cơ quan này kể từ thập niên 80, có thể tác động đến hàng triệu doanh nghiệp, hộ gia đình Mỹ khi kéo lãi suất cho vay lên cao nữa.

Fed tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần thứ tư liên tiếp
Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng vẫn còn quá sớm để dừng tăng lãi suất nhưng sẽ tính toán về những tác động tích lũy từ các đợt tăng trước đó. Ảnh: Getty

Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng sau tuyên bố trên nhưng sau đó trở nên tiêu cực trong cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Chốt phiên ngày 2/11, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 505,44 điểm, tương đương 1,55%, xuống mức 32.147,76 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2,5%, đóng cửa ở mức 3.759,69 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 3,36% xuống 10.524,80 điểm.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Jerome Powell bác bỏ ý kiến cho rằng Fed có thể sớm tạm dừng thực hiện các chính sách tương tự. Tuy nhiên, ông Powell nói thêm có thể sẽ có thảo luận trong một hoặc hai cuộc gặp tiếp theo về việc làm chậm tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ.

Ông cũng nhắc lại rằng cần sự quyết tâm và kiên nhẫn để giảm lạm phát. Theo ông, "dữ liệu đến kể từ cuộc họp cuối cùng của chúng tôi cho thấy mức lãi suất sẽ tiếp tục cao hơn dự kiến ​​trước đây".

Việc tăng lãi suất diễn ra khi giá cả tại Mỹ vẫn ở gần mức cao nhất trong 40 năm. Trong khi đó thị trường việc làm bị thắt chặt. Có nhiều lo ngại rằng Fed trong nỗ lực giảm chi phí sinh hoạt cũng sẽ kéo nền kinh tế vào suy thoái. Ông Powell cho biết ông vẫn nhìn thấy nền kinh tế không có sự suy giảm nghiêm trọng, nhưng kinh tế Mỹ trong năm nay hầu như không tăng trưởng.

Chi phí sinh hoạt tại Mỹ đã tăng 6,2% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái - thậm chí khi không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng. GDP giảm trong cả quý đầu tiên và quý thứ hai mặc dù đã tăng trở lại 2,6% trong quý thứ ba, phần lớn do xuất khẩu tăng bất thường. Đồng thời, nhu cầu nhà ở giảm xuống khi lãi suất thế chấp 30 năm đã tăng vọt lên 7% trong thời gian gần đây.

Thông báo của Fed hôm qua cũng ám chỉ thay đổi chính sách, khi viết rằng để quyết định nâng lãi, họ sẽ "cân nhắc tổng mức thắt chặt tiền tệ, độ trễ của tác động lên hoạt động kinh tế, lạm phát, kinh tế và tài chính". Các nhà kinh tế học kỳ vọng đây là dấu hiệu Fed có thể hạ mức nâng lãi suất xuống 50 điểm cơ bản trong phiên họp tháng tới, và tăng ít hơn nữa trong năm 2023.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/fed-tang-lai-suat-0-75-iem-phan-tram-lan-thu-tu-lien-tiep-a362661.html