Kinh tế

Đồng hồ Rolex: Khoản đầu tư tốt hơn cả chứng khoán, vàng và bất động sản

“Trước khi bạn rời khỏi cửa hàng, chiếc đồng hồ đã đáng giá gấp đôi hoặc gấp ba số tiền bạn đã trả”, CEO kênh bán lại đồng hồ trực tuyến Bob's Watches chia sẻ.

Theo Nhịp sống kinh tế đưa tin, một nghiên cứu của Bob's Watches cho thấy đồng hồ Rolex cũng có thể là một khoản đầu tư tốt.

Bob's Watches là công ty hàng đầu trong lĩnh vực đồng hồ và đứng đầu về doanh số bán Rolex đã qua sử dụng trong hơn một thập kỷ. Hãng đã tổng hợp dữ liệu từ hơn mười năm qua cho thấy số lượng đồng hồ Rolex được bán ra tăng trưởng thế nào.

Dữ liệu của Bob's Watches cho thấy rằng khi xem xét tỷ lệ phần trăm tăng lên, đồng hồ Rolex vượt trội hơn đáng kể so với cả vàng và bất động sản.

Điều này dựa trên các giá trị được điều chỉnh theo lạm phát đối với giá vàng do macrotrends.net cung cấp và dữ liệu giá bán trung bình của các ngôi nhà được bán ở Mỹ từ cơ sở dữ liệu Dữ liệu Kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang (FRED).

Đồng hồ Rolex: Khoản đầu tư tốt hơn cả chứng khoán, vàng và bất động sản

Ngoài ra, trong khi thị trường chứng khoán (dựa trên giá trị Trung bình Công nghiệp Dow Jones lịch sử từ macrotrends.net) cung cấp lợi nhuận tổng thể tương tự trong suốt thập kỷ qua, đồng hồ Rolex đưa ra tỷ lệ phần trăm tăng giá cao hơn đáng kể. 

Các phát hiện tiếp tục cho thấy rằng khi nhìn vào giá trị thực tế tính theo USD mà giá đồng hồ Rolex đã qua sử dụng đã tăng trong suốt 10 năm qua, dữ liệu này thậm chí còn trở nên ấn tượng hơn.

Giá trung bình của một chiếc đồng hồ Rolex đã qua sử dụng vào năm 2011 là từ dưới 110 triệu đồng. Đến cuối năm 2021, con số này đã tăng gần 300 triệu đồng. Điều thú vị là mức tăng giá của đồng hồ Rolex kể từ khi bắt đầu đại dịch (đầu năm 2020) gần bằng tổng mức tăng giá trong 5 năm trước đó.

Trong khi công ty phân tích hiệu suất của tất cả các Rolex, có hai mẫu đặc biệt nổi bật. Chiếc Submariner Ref.16610 bằng thép không gỉ cổ điển là mẫu bán chạy nhất trong 10 năm qua. Bên cạnh đó, Daytona vẫn khẳng định vị trí số một cho mẫu Rolex được đánh giá cao nhất. Nó đã tăng hơn ba lần về giá trong 10 năm qua, với mức giá trung bình cho mẫu đã qua sử dụng là hơn 680 triệu đồng cho năm 2021.

Theo Zing, tại website đồng hồ xa xỉ nổi tiếng Chrono24, khoảng 25% lượng tìm kiếm liên quan đến Rolex. Khoảng 14% doanh số bán hàng từ nền tảng này đến từ Rolex và 80% số đó là hàng đã qua sử dụng.

Trong bộ 3 thương hiệu xa xỉ bên cạnh Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex có mức gia tăng giá trị vượt trội hơn.

“Những chiếc Rolex là một khoản đầu tư tốt trong những năm qua, nhưng 5 năm qua thực sự nổi bật”, Paul Altieri, CEO kênh bán lại đồng hồ trực tuyến Bob's Watches, nhận định.

Một trong những nguyên nhân khiến Rolex tăng giá chóng mặt chủ yếu do nguồn cung giảm. Mỗi năm, Rolex chỉ sản xuất khoảng 800.000 chiếc. Tình trạng nhu cầu vượt nguồn cung mới giúp thị trường thứ cấp phát triển mạnh mẽ.

Đồng hồ Rolex: Khoản đầu tư tốt hơn cả chứng khoán, vàng và bất động sản - 1
Mức tăng trưởng của Rolex trong 10 năm qua áp đảo hàng loạt loại tài sản. Ảnh: Insider.

Doanh số bán hàng trung bình của Rolex bắt đầu tăng từ năm 2017 và tăng mạnh nhất vào năm 2020. Tính đến tháng 2/2022, giá Rolex trung bình vượt 13.000 USD, gần gấp 3 lần mức trung bình năm 2011 là 5.000 USD.

“Trước khi bạn rời khỏi cửa hàng, chiếc đồng hồ đã đáng giá gấp đôi hoặc gấp ba số tiền bạn đã trả”, Altieri nói.

Hồi tháng 12/2022, Rolex bắt đầu triển khai chương trình chứng nhận đồng hồ đã qua sử dụng. “Chương trình mới giúp mọi người có thể mua những chiếc đồng hồ đã qua sở hữu do chính Rolex chứng nhận và đảm bảo. Mục đích của chương trình là làm gia tăng giá trị cho nguồn cung đồng hồ Rolex đã qua sử dụng”, Rolex cho biết.

Theo một báo cáo từ McKinsey, tổng giá trị hiện tại của thị trường đồng hồ xa xỉ đã qua sử dụng ước tính khoảng 20 tỷ USD và dự kiến đạt 29 tỷ USD vào năm 2025.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ong-ho-rolex-khoan-au-tu-tot-hon-ca-chung-khoan-vang-va-bat-ong-san-a366487.html