Kinh tế

Doanh thu ngành sòng bạc Macau liên tục giảm mạnh

Doanh thu của ngành sòng bạc Macau giảm 39% trong tháng 3 vừa qua so với cùng kỳ năm 2014, đánh dấu tháng giảm thứ 10 liên tục. Sự vắng bóng của khách VIP tại các casino ở Macau do chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc đại lục là nguyên nhân chính dẫn tới sự suy giảm này.

Doanh thu của ngành sòng bạc Macau giảm 39% trong tháng 3 vừa qua so với cùng kỳ năm 2014, đánh dấu tháng giảm thứ 10 liên tục. Sự vắng bóng của khách VIP tại các casino ở Macau do chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc đại lục là nguyên nhân chính dẫn tới sự suy giảm này.

Một sòng bạc ở Macau - Ảnh: Bloomberg.

Hãng tin Reuters cho biết, mức giảm 39% là mức giảm doanh thu mạnh thứ nhì trong lịch sử ngành sòng bạc ở Macau. Trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay cách đây 2 năm, các casino ở Macau là nơi các quan chức chính phủ và giới doanh nhân giàu có của đại lục thường xuyên lui tới.

Thống kê công bố hôm nay (1/4) cho thấy, doanh thu ngành sòng bạc Macau trong tháng 3 còn 21,5 tỷ Pataca, tương đương 2,7 tỷ USD, từ mức 35,5 tỷ Pataca cách đó 1 năm. Mức giảm này không nằm ngoài dự báo trước đó của giới phân tích.

Các chuyên gia đang tỏ ra thận trọng về triển vọng ngắn hạn của ngành sòng bạc Macau. Cơ sở của sự thận trọng này là nhu cầu của tầng lớp khách VIP suy giảm. Giới quan chức và sếp doanh nghiệp ở đại lục đang trong thời kỳ “đi nhẹ, nói khẽ” để tránh nguy cơ bị các nhà điều tra tham nhũng để mắt.

Trong dài hạn, triển vọng của các casino ở Macau có phần sáng sủa hơn nhờ cơ sở hạ tầng phát triển giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới đặc khu hành chính này. Bên cạnh đó, các trò chơi mới và các khách sạn, địa điểm giải trí mới hứa hẹn sẽ giúp Macau thu hút thêm du khách. Giới phân tích ước tính rằng, mới chỉ có 2% trong dân số 1,4 tỷ người của Trung Quốc đặt chân tới Macau.

35 sòng bạc của Macau đóng góp hơn 80% thu ngân sách của chính quyền thành phố này. Tuy vậy, trong một bài phát biểu thường niên về chính sách vào hôm 23/3 vừa qua, trưởng đặc khu hành chính Macau Fernando Chui đã thúc giục đa dạng hóa nền kinh tế để giảm bớt sự phụ thuộc vào các casino.

Trước thời điểm gia hạn giấy phép hoạt động casino vào năm 2020, chính quyền Macau năm nay sẽ thực hiện đánh giá các công ty điều hành sòng bạc đang hoạt động tại đây gồm Melco Crown Entertainment Ltd, Sands China Ltd, Wynn Macau Ltd, SJM Holdings Ltd, MGM China Holdings Ltd và Galaxy Entertainment Group Ltd.

Cuộc rà soát sẽ tập trung vào vấn đề hiệu quả của hoạt động kinh doanh ngoài sòng bạc bên trong các tổ hợp casino-nghỉ dưỡng, cũng như đóng góp của mảng này đối với nền kinh tế và xã hội địa phương.

Doanh thu từ hoạt động ngoài đánh bạc chiếm 10% tổng doanh thu của các sòng bài Macau, so với tỷ lệ hơn một nửa ở Las Vegas.

Giá cổ phiếu của các công ty sòng bạc Macau niêm yết tại thị trường Hồng Kông hôm nay có thời điểm giảm 2%. Giá cổ phiếu của các công ty này đã giảm khoảng 22% kể từ đầu năm đến nay, so với mức tăng 6% của chỉ số Hang Seng trong cùng khoảng thời gian.
 
Theo Diệp Vũ (VnEconomy.vn)