Kinh tế

Đặt xe công nghệ, người bị lừa đảo, người mất iPhone 14

Cận Tết, nhiều người có nhu cầu đặt hàng qua các ứng dụng để được nhanh chóng gửi đi và nhận hành nhanh chóng. Tuy nhiên, một số khách hàng lại gặp rắc rối bị lừa đảo mất thêm tiền cũng như mất luôn hàng hóa có giá trị.

Ngày 19-1-2023, thông tin trên trang cá nhân, chị H.H. book dịch vụ chuyển đồ GoSend bằng app Gojek, gửi một chiếc vali từ Mỹ Đình về Gia Lâm, Hà Nội. Tài xế nhận chuyến tên L.H.H. Sau khi đi được 2/3 đoạn đường tài xế Gojek đã tự ý bấm hoàn thành chuyến và gọi điện yêu cầu chị H.H. chuyển khoản thêm 1 triệu đồng vào số tài khoản tài xế thì mới nhận được vali.

Do không thương lượng được nên chị H.H. chuyển cho tài xế 1 triệu đồng, 40 phút sau chị H.H. nhận được đồ từ một đơn vị vận chuyển khác do tài xế Gojek book và chị phải trả thêm 70.000 đồng tiền phí chuyển hàng.

Đặt xe công nghệ, người bị lừa đảo, người mất iPhone 14

Chị H.H. nêu vấn đề đặt ra là sau khi nhận được đồ đã phản hồi tất cả sự việc lên Gojek cả app và hotline khẩn cấp. Tuy nhiên, đã sau hơn 1 ngày Gojek vẫn chỉ ghi nhận sự việc gửi cho chị H.H. một cái mail yêu cầu cung cấp hình ảnh chuyển khoản cho đối tác tài xế và không chủ động có thêm bất kỳ động thái nào về quy trình cũng như thời gian xử lý sự việc một cách cụ thể cho khách hàng mà đúng ra một hãng kinh doanh dịch vụ vận chuyển lớn, đa quốc gia như vậy phải có.

Đến chiều hôm qua, chị H.H. liên hệ lại thì nhân viên chăm sóc khách hàng cũng chỉ xin lỗi và nói sẽ chuyển thông tin đến bộ phận khác trực tiếp xử lý, sau đó 10 phút có nhận viên Gojek gọi lại và nói chưa gọi được cho tài xế rồi yêu cầu chị H.H. chờ để liên hệ với tài xế. Khi hỏi nếu không liên hệ được thì sao, nhân viên cũng chỉ nói sẽ liên hệ để nói về các bước xử lý tiếp theo.

Ngày 17-1-2023, Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang xác minh việc tài xế Grab bị tố lấy điện thoại iPhone 14 plus của khách.

Đặt xe công nghệ, người bị lừa đảo, người mất iPhone 14 - 1

Theo trình báo của chị M. (quốc tịch Đức), chiều 9-1-2023, qua ứng dụng Grab, chị thuê một tài xế giao điện thoại di động từ địa chỉ ở Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đến địa chỉ ở Kim Hoa, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Chiếc điện thoại này là iPhone 14 plus còn mới, đựng trong hộp. Tuy nhiên, tài xế không giao điện thoại đến địa chỉ người nhận. Chị M. nhiều lần nhắn tin, gọi điện nhưng không liên lạc được với người này.

Đến 19 giờ cùng ngày, chị M. tới Công an phường Thanh Xuân Trung trình báo.

Đại diện hãng Grab cho biết sẽ chuyển thông tin tới bộ phận hỗ trợ người dùng để xử lý vụ việc theo quy trình. Vụ việc cũng đã được trình báo công an và Grab sẽ phối hợp với công an để xử lý theo quy trình.

Đại diện Gojek cho biết vụ việc trên cũng đã nắm được thông tin và chính Tổng Giám đốc Gojek tại Việt Nam trực tiếp giải quyết vụ này. Hãng đang triển khai các bước xử lý tiếp theo, kể cả bên công an cũng đang xác chính xử lý theo pháp luật. Theo Gojek vụ việc sẽ được xử lý theo từng bước theo trình tự. Khi có thông tin chính thức sẽ thông báo.

Theo Ng.Hải (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/kinh-te/dat-xe-cong-nghe-nguoi-bi-lua-dao-nguoi-mat-iphone-14-20230121133648943.htm