Kinh tế

Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng

Ngày áp Tết, người dân về quê gần hết khiến các chợ hoa Tết ngày 27 - 28 âm lịch vắng vẻ. Nhiều nơi treo biển giảm giá, xả hàng nhưng cũng không mấy người mua.

Cuối tuần cuối cùng năm cũ, sau mấy ngày trời đổ cơn mưa khá nặng hạt kèm giá rét nên người dân ngại đi sắm Tết. Các điểm bán quất, đào cảnh trên các tuyến phố của Hà Nội vắng vẻ.

Khảo sát trên một số tuyến phố như Tố Hữu, Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ,... các điểm bán hoa cây cảnh dịp Tết khá vắng khách. Người bán tràn xuống vỉa hè để mời gọi người đi đường. Trong khi đó, hoa cây cảnh vẫn còn số lượng lớn, chờ khách mua.

Tại điểm bán quất cảnh trên phố Linh Đàm, những cây quất to đẹp, trước có giá 1,2 triệu đồng/cây, giờ bán đồng giá 600.000 đồng/cây.

Mặc áo rét ngồi trông những chậu quất đang treo biển bán đồng giá, chị Mai, một người bán đào, quất cảnh phục vụ tết Nhâm Dần trên phố Nguyễn Hữu Thọ (Hà Nội), cho hay, chị đứng vẫy khách từ sáng nhưng cũng chỉ có vài người vào hỏi nhưng không mua.

“Còn 15 cây quất nữa, căng biển đồng giá 250.000 đồng/cây mà cả buổi sáng bán được có một cây. Chào giá vậy, chứ ai mặc cả xuống 200.000 đồng/cây tôi cũng bán”, chị Mai cho biết thêm.

Theo chị Mai, năm nay quất, đào ế ẩm phần lớn do tác động của dịch Covid-19, cộng thêm kinh tế khó khăn chung. “Những điểm bán quất rất vắng khách, từ hơn tuần nay” chị Mai nói.

Trên phố Nguyễn Hữu Thọ, nhiều điểm bán hoa cây cảnh treo biển xả hàng, đồng giá. Lý do là bởi người mua vắng quá, cửa hàng phải treo biển để thu hút khách vào xem. Không những thế, họ còn phải bán hạ giá kịch sàn để gỡ vốn.

Tương tự, trên đường Lê Quang Đạo, một gian hàng bán đào rừng treo biển quảng siêu rẻ nhưng vẫn vắng bóng người mua. Người bán cho hay, riêng cước vận chuyển từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội tốn trên dưới 10 triệu đồng/chuyến nên họ phải bán bằng mọi giá để thu hồi vốn.

“Năm nay tiền bãi thuê, nên việc xả hàng cũng chỉ thu lại tiền chậu và tiền mặt bằng. Giờ này thì thu về được đồng nào hay đồng đó”, người bán cho hay.

Trái ngược với việc bán hạ giá, một số điểm bán hoa trên phố Lê Văn Lương vẫn hét giá khá cao. Đơn cử, một cây mai Tết có giá 4,5 triệu đồng, khách mặc cả xuống 4 triệu đồng nhưng chủ hàng nhất quyết không bán.

Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng
Nhiều điểm bán cây cảnh đồng giá trên các tuyến phố
Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng - 1
Quất trong lọ giảm giá chỉ còn 250.000 đồng
Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng - 2
Mặc dù giảm giá nhưng người mua không nhiều
Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng - 3
Quất to đẹp, giá rẻ nhưng cũng không có mấy khách vào hỏi mua. 
Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng - 4
Điểm bán đào Tết vắng khách
Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng - 5
Đào thất thốn trên phố Lạc Long Quân
Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng - 6
Nhiều người chỉ xem nhưng ít quan tâm mua vì mức giá khá cao
Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng - 7
Cây mai trắng trưng bày ở vỉa hè phố hoa Lạc Long Quân
Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng - 8
Bưởi cảnh đang có giá 2,5 triệu đồng/cây tại chợ hoa Lê Văn Lương
Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng - 9
Nhiều chủ bán đào giảm giá mạnh để vớt vát thu hồi vốn
Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng - 10
Các tuyến phố, đông đúc người về quê ăn Tết, trái ngược với cảnh tại các chợ hoa
Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng - 11
Một người dân mua được cây đào giá ưng ý
Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng - 12
Đào rừng cũng giảm giá
Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng - 13
Một số người dân tranh thủ mua đào quất mang về quê vì giá rẻ và đẹp
Dân về quê hết, hè phố xơ xác, quất đào đồng loạt xả hàng - 14
Mai bán khá nhiều ở các vỉa hè

Theo Ngọc Cương - Anh Tú (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/khach-ve-que-het-quat-dao-dong-loat-xa-hang-812671.html