Kinh tế

Đại gia nổi nhất đất cảng Hải Phòng xuống tay trăm tỷ ngày sát Tết

Đại gia kinh doanh đầu kéo và bất động sản nổi tiếng Hải Phòng tiếp tục có những bước đi bất ngờ không chỉ trong lĩnh vực bất động sản mà còn tài chính.

CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Huy (TCH) vừa công bố thông tin, ông Đỗ Hữu Hạ, chủ tịch Hội đồng quản trị TCH, đã chi khoảng 134 tỷ để mua xong 5,5 triệu cổ phiếu TCH trong thời gian từ 24/12-19/1 thông qua phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, đại gia đất cảng Hải Phòng Đỗ Hữu Hạ đã tăng số lượng cổ phiếu TCH nắm giữ lên 156,6 triệu cổ phiếu, tương đương 44,32% vốn và trở thành cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp này.

Vợ ông Đỗ Hữu Hạ - bà Nguyễn Thị Hà (thành viên HĐQT TCH) cũng đang sở hữu 19,5 triệu cổ phiếu TCH, tương đương 5,52% vốn.

Như vậy, nhà ông Hạ đang nắm giữ gần 50% cổ phần TCH, trị giá khoảng 4.500 tỷ đồng.

Trước đó, TCH có giá cao nhất hồi đầu năm 2020 ở mức 40.000 đồng/cp (so với mức 26.000 đồng/cp như hiện tại).

Đầu tư Tài chính Hoàng Huy của nhà ông Đỗ Hữu Hạ là một doanh nghiệp bứt phá nhanh chóng trong vài năm gần đây. TCH cũng đã lọt vào danh sách VN30 - 30 cổ phiếu lớn nhất trên sàn chứng khoán TP.HCM.

Đại gia nổi nhất đất cảng Hải Phòng xuống tay trăm tỷ ngày sát Tết
Ông Đỗ Hữu Hạ.

TCH cũng nằm trong số các doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid với hàng loạt các dự án lớn. Trong 3 quý đầu 2020, Tài chính Hoàng Huy đạt kết quả kinh doanh vượt trội so với cùng kỳ. Đặc biệt hơn, doanh nghiệp đã tích lũy đủ nguồn lực để phát triển các dự án khu đô thị quy mô lớn.

TCH cũng là doanh nghiệp kinh doanh xe đầu kéo container hàng đầu ở Hải Phòng. Trong tháng 12, TCH ghi nhận doanh số bán xe gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Mức tăng trưởng nhanh là do thị trường vào chu kỳ mua xe để chuẩn bị cho vận chuyển hàng hoá dịp Tết cuối năm. Xu hướng dòng vốn FDI vào Việt Nam ngày càng rõ nét góp phần giúp doanh nghiệp kinh doanh tốt.

Trong năm 2017, Tài chính Hoàng Huy đã ký thoả thuận trị giá 1,8 tỷ USD với hãng xe đầu kéo Mỹ International Navistar trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong năm 2020, nhiều cổ phiếu tăng mạnh nhưng các ông chủ doanh nghiệp vẫn mua vào cổ phiếu với kỳ vọng cao hơn. Giữa tháng 9/2020, giá cổ phiếu TLP của Tổng Công ty Thanh Lễ đã tăng mạnh nhưng thành viên HĐQT đăng ký mua 36 triệu cổ phiếu. Cổ đông lớn HDBank cũng mua vào cả chục triệu cổ phiếu… Ái nữ Tân Hiệp Phát chi gần 300 tỷ đồng mua cổ phần Yeah1.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), thị trường tiếp tục sôi động. VN-Index điều chỉnh giảm xuống dưới ngưỡng 1.160 điểm.

Theo Rồng Việt, TTCK Việt Nam vừa hồi phục lại sau nhịp giảm mạnh nhưng vẫn chưa tạo ra được mức cân bằng để có thể tiếp tục tiến xa hơn. Do mức độ rủi ro vẫn đang tiềm ẩn nên VDSC khuyến nghị các nhà đầu tư cần hạ tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục để giảm thiểu thiệt hại trong ngắn hạn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/1, VN-Index giảm 0,73 điểm xuống 1.166,05 điểm; HNX-Index giảm 8,27 điểm xuống 231,84 điểm. Upcom-Index giảm 0,18 điểm xuống 77,42 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 18,4 nghìn tỷ đồng.

Theo V. Hà (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/tin-chung-khoan-ngay-26-1-cu-xuong-tay-tram-ty-ngay-sat-tet-cua-dai-gia-noi-nhat-dat-cang-hai-phong-708388.html