Kinh tế

Đại gia Hoà Phát, Massan 'đút túi' bao nhiêu...lại thành tỷ phú Forbes?

Nhờ sự hồi phục mạnh mẽ của cổ phiếu từ đáy, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - Trần Đình Long và Chủ tịch Masan - Nguyễn Đăng Quang đã trở lại danh sách tỷ phú của Tạp chí Forbes.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 24/5 của Tạp chí Forbes, số lượng tỷ phú của Việt Nam đã tăng lên 6 người. Cụ thể, ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan) và ông Trần Đình Long (Chủ tịch Hòa Phát) đã trở lại danh sách tỷ phú USD sau một thời gian vắng bóng bên cạnh 4 tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Bá Dương, Hồ Hùng Anh.

Ông Nguyễn Đăng Quang và Trần Đình Long trở lại nhóm tỷ phú của Forbes khi giá cổ phiếu các doanh nghiệp của 2 doanh nhân này bứt phá mạnh mẽ trong thời gian vừa qua.

Đại gia Hoà Phát, Massan 'đút túi' bao nhiêu...lại thành tỷ phú Forbes?

Đại gia Hoà Phát, Massan 'đút túi' bao nhiêu...lại thành tỷ phú Forbes? - 1
Ông Nguyễn Đăng Quang và Trần Đình Long trở lại danh sách tỷ phú của Forbes. Ảnh chụp màn hình.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước (22/5), cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát đạt 27.250 đồng, tăng 68% so với mức đáy 16.200 đồng thiết lập hồi cuối tháng 3 vừa qua. Nhờ đó, giá trị tài sản của ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Hòa Phát cũng đã “hồi sinh” mạnh mẽ.

Tương tự, cổ phiếu MSN của tập đoàn Masan Group giao dịch ở vùng 62.000 đồng, tăng 27% so với hồi cuối tháng 3. Nhờ đó, tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan Group cũng đạt 1 tỷ USD.

Mặt khác, một cổ phiếu khác liên quan ông Quang là Techcombank cũng tăng 41% sau gần 2 tháng.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang lần đầu trở thành tỷ phú USD vào tháng 3/2019.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang hiện chỉ nắm giữ 15 cổ phiếu MSN của tập đoàn Masan. Tuy nhiên, ông Quang đang gián tiếp nắm giữ khoảng 520 triệu cổ phiếu MSN (thông qua CTCP Masan và Hoa Hướng Dương), tương đương gần 45% cổ phần Masan.

Ngoài ra, ông Quang còn sở hữu 9,4 triệu cổ phiếu Techcombank.

Trong khi đó, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long lọt vào danh sách tỷ phú thế giới vào tháng 3/2018. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, ông Long rơi khỏi nhóm những người sở hữu tài sản trên 1 tỷ USD.

Hiện tại, tỷ phú Trần Đình Long đang sở hữu trực tiếp 700 triệu cổ phiếu HPG. Bên cạnh đó, vợ và con trai của doanh nhân này còn nắm giữ hơn 240 triệu cổ phiếu Hòa Phát. Tổng cộng khối tài sản trên sàn chứng khoán của ông Long và gia đình hiện tại có giá trị khoảng 25.700 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD.

Theo Hoàng Minh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/dai-gia-hoa-phat-massan-dut-tui-bao-nhieulai-thanh-ty-phu-forbes-1387728.html?fbclid=IwAR26GP_2MWgHDF5TaDpAR1oagVRUbO5xUh91WIX4-e7ZgLRDeEu9UEL8fhs