Kinh tế

Con gái bà Nguyễn Thị Nga thôi làm Tổng giám đốc SeABank

Bà Lê Thu Thủy sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc SeABank sau nhiệm kỳ 5 năm nhưng vẫn tiếp tục tham gia quản trị ngân hàng với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin từ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho hay Hội đồng Quản trị (HĐQT) SeABank vừa ban hành quyết định về việc bà Lê Thu Thủy thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc sau nhiệm kỳ 5 năm. Bà Thủy sẽ tiếp tục tham gia quản trị ngân hàng với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

Bà Lê Thu Thủy năm nay 39 tuổi, là con gái của bà Nguyễn Thị Nga, người từng là Chủ tịch HĐQT SeABank và đang giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng này. Bà Thủy từng làm việc ở nhiều tổ chức tài chính quốc tế trước khi gia nhập SeABank và trải qua nhiều vị trí ở ngân hàng trước khi ngồi "ghế" Tổng giám đốc vào giữa năm 2018.

Con gái bà Nguyễn Thị Nga thôi làm Tổng giám đốc SeABank
Bà Lê Thu Thủy thôi làm Tổng giám đốc SeABank

Theo thông tin công bố cập nhật đến tháng 7-2022, bà Lê Thu Thủy đang nắm giữ hơn 47 triệu cổ phiếu SeABank (mã chứng khoán: SSB) với tỉ lệ sở hữu 2,4%; trong khi Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Nga nắm giữ hơn 65 triệu cổ phiếu SSB tương đương tỉ lệ 3,3% vốn điều lệ.

Trong 5 năm đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc, bà Lê Thu Thủy đã để lại dấu ấn lớn trong quá trình đưa ngân hàng chuyển mình theo mô hình ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đồng thời là người trực tiếp kết nối và phát triển thành công mối quan hệ hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp lớn hàng đầu trong nước cũng như các tổ chức tài chính nước ngoài.

Cũng trong thời gian bà Thủy làm tổng giám đốc, SeABank có sự tăng trưởng mạnh mẽ về vốn điều lệ, tổng tài sản cũng như lợi nhuận. Theo đó, tổng tài sản tăng từ 141.000 tỉ đồng lên gần 230.000 tỉ đồng, vốn điều lệ từ 7.688 tỉ đồng lên 19.809 tỉ đồng và mở rộng mạng lưới hoạt động với gần 180 chi nhánh, điểm giao dịch tại 29 tỉnh thành trên cả nước.

Theo SeABank, trên cương vị Phó Chủ tịch HĐQT, bà Lê Thu Thủy sẽ cùng HĐQT tập trung sâu hơn vào công tác quản trị, tạo dựng nền tảng vững chắc để SeABank hiện thực hóa các chiến lược kinh doanh, khẳng định vị thế trong giai đoạn phát triển mới.

Người tạm thay bà Lê Thu Thủy ngồi "ghế nóng" tại SeABank là ông Faussier Loic Michel Marc - Phó tổng giám đốc cao cấp, sau khi được HĐQT bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Phụ trách điều hành SeABank. Ông Faussier Loic Michel Marc sẽ phụ trách điều hành hoạt động của SeABank trong thời gian trình Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm chính thức chức danh Tổng giám đốc.

SeABank cũng vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.806 tỉ đồng, tăng trưởng 180% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 115% kế hoạch 6 tháng đầu năm năm 2022.

Theo Thái Phương (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/kinh-te/con-gai-ba-nguyen-thi-nga-thoi-lam-tong-giam-doc-seabank-20220712082455083.htm