Kinh tế

Cổ phiếu Tesla phá đỉnh kỉ lục, tài sản tỉ phú Elon Musk vượt xa Jeff Bezos

Cổ phiếu Tesla phá đỉnh cao nhất mọi thời đại sau khi công bố báo cáo doanh thu quý III và hợp đồng hợp tác mới nhất. Điều này giúp tài sản của tỉ phú  Elon Musk tăng mạnh.

Cổ phiếu Tesla phá đỉnh cao nhất mọi thời đại sau khi công bố báo cáo doanh thu quý III và hợp đồng hợp tác mới nhất. Điều này giúp tài sản của tỉ phú  Elon Musk tăng mạnh.

Cổ phiếu Tesla (NASDAQ: TSLA) tăng 12,7% khi có tin doanh nghiệp đã nhận được đơn đặt hàng lớn nhất từ ​​trước đến nay từ công ty cho thuê xe hơi Hertz. Hiện mã TSLA đang ở mức cao kỷ lục 1.024,86 USD/cổ phiếu.

Tỉ phú công nghệ Elon Musk nắm giữ 23% cổ phần trong công ty xe điện lớn nhất thế giới, tức khoảng 230 tỉ USD. Ngoài ra, ông còn là cổ đông lớn và CEO của hãng sản xuất tên lửa SpaceX, một công ty tư nhân trị giá 100 tỉ USD kể từ đợt bán cổ phiếu thứ cấp vào tháng 10.

Theo dữ liệu của Bloomberg, tài sản của tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã tăng vọt lên 289 tỉ USD, bỏ xa Jeff Bezos ở vị trí thứ 2 với 193 tỉ USD.

Gần đây nhất, chuyên gia phân tích của ngân hàng Morgan Stanley cho rằng SpaceX có thể giúp Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 1.000 tỉ USD.

Cổ phiếu Tesla phá đỉnh kỉ lục, tài sản tỉ phú Elon Musk vượt xa Jeff Bezos
Diễn biến cổ phiếu Tesla của tỉ phú Elon Musk trong những phiên gần đây. Ảnh chụp màn hình

Đà tăng ấn tượng này cũng phần nào hưởng ứng từ báo cáo doanh thu quý III mới công bố. Theo đó, thu nhập ròng của Tesla đạt 1,62 tỉ USD, lần thứ hai vượt qua con số 1 tỉ USD, tăng gần 390% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh kỷ lục này được thúc đẩy bởi tỉ suất lợi nhuận gộp đạt mức 30,5% từ mảng kinh doanh ôtô và 26,6% ở tất cả các mảng nói chung. Cả hai con số này đều ở mức cao nhất trong 5 quý vừa qua. Doanh thu xe hơi tăng lên mức 12,06 tỉ USD và chi phí vốn ở mức 8,38 tỉ USD.

Ngoài ra, hãng xe điện lớn nhất thế giới cũng tạo ra 806 triệu USD doanh thu từ mảng năng lượng, bao gồm các sản phẩm điện mặt trời và lưu trữ năng lượng và 894 triệu USD doanh thu dịch vụ và doanh thu khác, bao gồm bảo trì, sửa chữa, bảo hiểm xe hơi và việc bán các hàng hóa mang thương hiệu Tesla.

Đối với mảng năng lượng và lưu trữ, chi phí vốn tăng lên 803 triệu USD trong quý III, mức cao nhất trong 5 quý vừa qua.

Theo Đức Mạnh (Lao Động)




https://laodong.vn/kinh-te/co-phieu-tesla-pha-dinh-ki-luc-tai-san-ti-phu-elon-musk-vuot-xa-jeff-bezos-967132.ldo