Kinh tế

Cổ phiếu tăng vọt, bầu Đức trở lại top 10 người giàu sàn chứng khoán

Cả cổ phiếu HAG và HNG của công ty do ông Đoàn Nguyên Đức (còn gọi là bầu Đức) đều có chuỗi dài những ngày tăng điểm...

Cả cổ phiếu HAG và HNG của công ty do ông Đoàn Nguyên Đức (còn gọi là bầu Đức) đều có chuỗi dài những ngày tăng điểm...
 

Bầu Đức đã trở lại top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán.

Giá cao su hồi phục mạnh khiến giá cổ phiếu HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai bật tăng thời gian qua. Phiên giao dịch chiều 23/3, giá HAG đã gần chạm ngưỡng 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt gần 8 triệu đơn vị. 

Trước đó, HAG đã có 6 phiên tăng điểm liền nhau, một phiên tăng trần trong khoảng từ 14/3 đến 22/3. Như vậy, sau thời gian dài có giá chỉ bằng “bó rau” khoảng hơn 5.000 đồng/cổ phiếu, HAG đã tăng mạnh trở lại. Hiện giá cổ phiếu HAG đang ở đỉnh của 1 năm trở lại đây. 

Trong khi đó, cổ phiếu HNG của Công ty Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai cũng bật tăng trần với biên độ 6,8% vượt mệnh giá lên tới 11.750 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức giá cao nhất của HNG trong gần 1 năm trở lại đây.

Với giá cổ phiếu tăng trở lại, khối lượng tài sản chứng khoán của bầu Đức đã tăng lên 3.470 tỷ đồng, tiếp tục lọt top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. 

Trước đó, cổ phiếu HAG, HNG giảm sâu trong năm 2016 khiến bầu Đức đã rớt khỏi top 10 danh sách người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016. 

Động lực của lần tăng giá này đến từ tin vui của giá nguyên liệu cao su trên thị trường thế giới, cũng như các tin tức về các giải pháp tài chính được cho là có lợi cho công ty của bầu Đức.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su của Việt Nam 2 tháng đầu năm tăng tới 27,7% về lượng nhưng tăng 130,4% về trị giá cho thấy giá cao su có xu hướng hồi phục.

Sự sụt giảm quá sâu của giá cao su từ mức đỉnh 5.750 USD một tấn trong tháng 2/2011 xuống còn khoảng 1.000 USD/tấn, đã tác động xấu đến hoạt động đầu tư và kinh doanh của công ty. Tính đến nay, Hoàng Anh Gia Lai đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng vào trồng cao su. Dù hạn chế khai thác trong điểm đáy giá cao su, song năm 2016 công ty vẫn lỗ 30 tỷ trong lĩnh vực này. 

Trong "tâm thư" gửi cổ đông năm 2016, Bầu Đức có đặt niềm tin rất lớn vào sự hồi phục của giá cao su. Ông nói, bối cảnh kinh tế năm 2016 đã có nhiều điểm sáng, giá cao su có dấu hiệu tăng trở lại, chủ yếu do nguồn cung giảm và sự hồi phục của giá dầu. 

Giá dầu cọ cũng được dự kiến sẽ tăng nhẹ, nhu cầu đối với dầu cọ vẫn được kỳ vọng sẽ duy trì mức tăng trưởng bình quân 6-7% một năm, nhờ vào lĩnh vực sản xuất nhiên liệu sinh học tại châu Á đang phát triển cùng mức tăng trưởng tiêu thụ thực phẩm tốt ở Trung Quốc và Ấn Độ. Do đó, năm 2016 cầu sẽ vượt cung và giá sẽ bắt đầu tăng trở lại.

Năm 2016, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu 6.659 tỷ đồng song, gánh nặng lãi vay khiến chi phí tài chính tăng tới 40,5% lên 1.690 tỷ đồng, khiến cả năm 2016 Hoàng Anh Gia Lai lỗ 1.414 tỷ đồng. EPS của cổ phiếu HAG âm tới 1.290 đồng/cổ phiếu. 

Đây là năm đầu tiên HAG lâm vào thua lỗ kể từ khi lên sàn năm 2008. Đàn bò chính là cứu cánh cho tập đoàn với đóng góp doanh thu lớn nhất là 3.357 tỷ đồng, chiếm 54,7% tổng doanh thu tập đoàn. 

Tính đến cuối năm 2016, nợ vay tài chính của Hoàng Anh Gia Lai lên tới 27.300 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn gần 20.800 tỷ. Cơ cấu nợ có ghi nhận khoảng 12.000 tỷ đồng vay qua hình thức phát hành trái phiếu cho BIDV,  VPBank, Euro Capital…

Theo Bạch Dương (VnEconomy.vn)