Kinh tế

Cổ phiếu 'họ FLC' được giải cứu

Một lực cầu lớn đã hút toàn bộ hàng trăm triệu cổ phiếu FLC và ROS, trong khi các mã ART, HAI, AMD và KLF đã lấy lại sắc xanh và sắc tím.

Cổ phiếu họ FLC Group kể từ đầu tuần đã bị bán tháo liên tục do những thông tin tiêu cực liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết bị cấm xuất cảnh và bắt tạm giam về hành vi thao túng chứng khoán.

Sáng nay, theo thông tin trên Zing, đồng loạt các cổ phiếu FLC, ROS vẫn đồng loạt giảm trong khi HAI, ART, AMD và KLF cũng giảm sâu 5-8%.

Tuy nhiên, một lực cầu bất ngờ xuất hiện trong cuối phiên sáng giúp KLF tăng mạnh lên giá trần 5.500 đồng và ART cũng chạm đến giá tối đa 8.800 đồng.

Cổ phiếu 'họ FLC' được giải cứu
Cổ phiếu họ FLC có thanh khoản trở lại. Bảng giá SSI.

Bên cạnh đó HAI cũng lấy lại sắc xanh và đang tiến về giá trần. AMD cũng tăng hơn 4% ngay khi mở cửa phiên chiều.

Đáng chú ý hơn, lúc 13h10, FLC và ROS bất ngờ khớp toàn bộ giá sàn để có thanh khoản trở lại. Pha giải cứu đã hút hết 63 triệu cổ phiếu FLC và 56 triệu cổ phiếu ROS.

Diễn biến này tương tự kịch bản của những đợt sóng trước đây. Các cổ phiếu này thường mất khoảng 1-2 tháng để leo từ "chân sóng" đến đỉnh bằng nhiều chu kỳ tăng mạnh 3-4 phiên (thậm chí tăng trần), sau đó điều chỉnh 1-2 phiên. Dấu hiệu đỉnh của những đợt sóng này là cổ phiếu sẽ lao dốc nhiều phiên với thanh khoản giảm dần hoặc mất thanh khoản. Vài phiên sau đó, giá lẫn thanh khoản sẽ bật mạnh rồi đi ngang một thời gian trước khi đợt sóng mới hình thành.

Trên VnExpress, giám đốc đầu tư một công ty quản lý quỹ có trụ sở tại Hà Nội cho rằng không khó nhận ra kịch bản tạo sóng của các mã này nếu nhìn lại diễn biến trong quá khứ. Tuy nhiên, dự báo được diễn biến không có nghĩa sẽ nắm chắc phần thắng bởi tính đầu cơ của các cổ phiếu này quá cao.

"Rất khó để nói bạn sẽ bắt đáy hay bắt dao rơi trong những trường hợp lên đỉnh nhanh và lao dốc không phanh thế này", vị này nói, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư cẩn trọng khi ra quyết định và giữ kỷ luật theo chiến lược đầu tư của bản thân.

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu 'họ FLC' đã trải qua 2 đợt bán tháo lớn. Đợt thứ nhất diễn ra khi ông Trịnh Văn Quyết bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10/1/2022. Đợt bán tháo thứ hai bắt đầu từ ngày 25/1, khi ông Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh và sau đó bị bắt. Theo tính toán, các cổ phiếu 'họ FLC' đã giảm từ 30-50% so với đầu năm. Trong đó, FLC giảm 42% và ROS giảm hơn 50%, Doanh nghiệp & Tiếp thị đưa tin.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/co-phieu-ho-flc-duoc-giai-cuu-tintuc816826