Kinh tế

Chứng khoán toàn cầu và đồng USD diễn biến trái triều

Trong 4 tháng đầu năm 2022, đồng USD thể hiện xu hướng tăng điểm so với các đồng tiền chủ chốt khác nhờ động lực chính là việc FED tăng lãi suất, trong khi đó thị trường chứng khoán (TTCK) lại ghi nhận sự sụt giảm mạnh.

Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt giảm điểm

Tính đến ngày 27/4/2022, thị trường chứng khoán (TTCK) toàn cầu nhìn chung diễn biến theo xu hướng giảm điểm, nguyên nhân chính là do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất và biến động kinh tế - chính trị trên thế giới trong thời gian gần đây, đặc biệt là xung đột giữa Nga với Ukraine. Tính toán từ Tradingeconomics, tính đến ngày 27/4/2022, TTCK tại hầu hết các nền kinh tế lớn như Mỹ, Anh, khu vực châu Á – Thái Bình Dương đều chứng kiến những giao dịch ảm đạm.

Cụ thể, trong số các chứng khoán Mỹ giảm điểm thì chỉ số Nasdaq giảm nhiều nhất, ở mức 12,43%, kế sau là S&P 500 giảm 7,96%, còn DowJones giảm 4,35%. So với thời điểm cuối tháng 4/2021, các chứng khoán trên cũng giảm điểm, chỉ số Nasdaq vẫn ghi nhận mức giảm lớn nhất 11,32%, DowJones giảm 2,23% và S&P 500 giảm 0,65%.

Chứng khoán toàn cầu và đồng USD diễn biến trái triều
Đồng USD tăng điểm so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt. Ảnh TL

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, TTCK Mỹ giảm điểm mạnh, trong đó, chỉ số Nasdaq giảm 21,12%, S&P giảm 12,77% và DowJones giảm 8,97%.

Nguyên nhân chính khiến TTCK Mỹ chứng kiến những phiên giao dịch ảm đạm, thậm chí là bán tháo mạnh trong tháng 4 cũng như trong 4 tháng đầu năm 2022 chính là việc FED tăng lãi suất.

Theo đó, FED đã thực hiện tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm lên mức 0,25-0,5% sau phiên họp vào ngày 15-16/3, đồng thời thông báo về việc sẽ tăng lãi suất thêm 6 đợt nữa trong năm 2022, đưa lãi suất lên mức 1,9%. Trong cuộc họp chính sách ngày 21/4/2022, Chủ tịch FED cho biết cơ quan này vẫn tiếp tục cam kết kiềm chế lạm phát bằng việc sẽ tăng 50 điểm phần trăm lãi suất vào tháng 5/2022. Ngoài ra, FED đã giảm quy mô chương trình mua trái phiếu từ 11/2021 với mức giảm 15 tỷ USD/tháng, như vậy chương trình này sẽ kết thúc vào tháng 6/2022.

Các động thái này ngay lập tức đã đẩy lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng cao, cụ thể, ngày 22/4/2022, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm chốt phiên tăng lên 2,71%, mức cao kỷ lục kể từ ngày 14/12/2018. Dự kiến trong thời gian tới chứng khoán Mỹ có thể chưa được cải thiện nhiều do lo ngại lãi suất tăng thì doanh nghiệp sẽ phải trả thêm chi phí, vì vậy hoạt động đầu tư có thể giảm sút.

Ngoài ra, lạm phát tại nước này đang ở mức cao kỷ lục cũng góp phần gây ra nhiều trở ngại cho sự phục hồi của nền kinh tế. Tỷ lệ lạm phát hàng năm tại nước này đã tăng lên mức 8,5% trong tháng 3/2022 – đây là mức cao nhất kể từ tháng 12/1981.

Tại khu vực châu Âu, chỉ số STOX 50 giảm 4,7% trong tháng 4/2022, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số này ghi nhận mức giảm sâu ở mức 13,8%. Chỉ số FTSE 100 của Anh cũng giảm 1,5% trong tháng 4/2022, tính chung 4 tháng đầu năm 2022, chỉ số này giảm 1,05%.

Xu hướng giảm điểm rải đều khắp châu lục khi tại khu vực châu Á, trong tháng 4/2022, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 8,8%, tính chung 4 tháng đầu năm 2022, chỉ số này đã giảm 20,8%; so với tháng 4/2021 giảm 24,5%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 Future giảm 4,6% trong tháng 4/2022, giảm 8,4% so với tháng 4/2021. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số Nikkei 225 Future cũng giảm khoảng 10%. Lí do chính là các nhà đầu tư vẫn thận trọng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng của châu Âu và tình trạng đóng cửa kéo dài của Trung Quốc để chống dịch Covid-19.

Đồng USD tăng điểm so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt

Tính toán từ Tradingeconomics, tính hết ngày 27/4/2022, đồng USD có xu hướng tăng giá đối với các đồng tiền chủ chốt như đồng EUR, GBP, SGD, CNY, KRW, JPY và AUD. Cụ thể, tỷ giá của đồng bạc xanh so với EUR tăng 4,7%, so với GBP tăng 4,6%, so với CNY tăng 3,5%, so với SGD tăng 1,8%, so với KRW tăng 3,8%, so với đồng JPY tăng 4,8% và so với AUD tăng 5,3%.

So với tháng 4/2021, tỷ giá đồng USD so với các đồng tiền khác cũng tăng điểm. Theo đó, tỷ giá USD so với EUR tăng 13,9%, so với GBP tăng 11,3%, so với CNY tăng 1,8%, so với SGD tăng 3,8%, so với AUD tăng 9,2%, và so với JPY tăng 17,5%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, tỷ giá đồng USD so với đồng EUR tăng 7,8%, so với GBP tăng 7,9%, so với CNY tăng 3,4%, so với SGD tăng 2,0%; so với AUD tăng 2,1% và so với đồng JPY tăng 11,6%.

Theo các chuyên gia kinh tế, sự tăng giá của đồng USD là do Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ, trong khi đó đồng EUR chậm lại là do các nhà đầu tư đang lo ngại về việc kinh tế châu Âu đang tăng trưởng chậm lại, trong khi lạm phát gia tăng.

Lạm phát hàng năm ở khu vực Eurozone tăng cao kỷ lục vào tháng 3/2022 khi đạt mức 7,4%, cao hơn nhiều so với 5,9% trong tháng 2. Lạm phát hiện cao hơn 3 lần so với mục tiêu 2% của ECB. Trong khi đó, IMF (4/2022) dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực chỉ đạt 2,8% trong năm 2022, giảm 1,1% so với dự báo tháng 01/2022./.

Theo Hải Hà (Thời Báo Tài Chính VietNam)




https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan-toan-cau-va-dong-usd-dien-bien-trai-trieu-104455.html