Kinh tế

Chứng khoán Mỹ tăng vọt

Hàng loạt thông tin tích cực đã kéo các chỉ số chính tại Wall Street đảo chiều tăng tới hơn 3% phiên cuối tuần.

Chốt phiên hôm qua, DJIA tăng 747 điểm, tương đương 3,3%. Đây là phiên tăng điểm lớn thứ 4 từ trước đến nay của chỉ số này. Mức tăng của S&P 500 và Nasdaq lần lượt là 3,4% và 4,3%.

Sau phiên lao dốc hôm thứ Năm, gần như mọi nhóm cổ phiếu hôm qua đều đi lên, chỉ 16 mã trong S&P 500 giảm. AMD tăng tới 11%. Nhóm cổ phiếu rủi ro cao hơn dẫn đầu đà tăng, trong đó có nhóm công nghệ vốn trước đó lao dốc. Facebook tăng 5%, Apple tăng 4%, Amazon và Alphabet lên lần lượt 5% và 4,3%. Mạnh nhất trong nhóm này là Netflix với 10%.

Chứng khoán Mỹ tăng vọt
Các nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters

"Tôi cho rằng lo ngại của thị trường chứng khoán về tăng trưởng đã bị thổi phồng", Gus Faucher – kinh tế trưởng tại PNC nhận định. Tin tức về Fed, thị trường việc làm Mỹ và chính sách kích thích của Trung Quốc hôm qua đã xóa tan những lo ngại suốt vài tháng qua của nhà đầu tư.

Tại một hội thảo hôm qua, Chủ tịch Fed - Jerome Powell lặp lại khẳng định nền kinh tế vẫn đang vững mạnh, nhưng cơ quan sẽ duy trì chính sách linh hoạt trong quản lý lãi suất. Vài năm qua, Fed đã dần nâng lãi, khiến nhiều người lo ngại nâng lãi quá nhanh có thể đẩy Mỹ vào suy thoái.

Báo cáo việc làm công bố hôm qua cũng cho thấy các công ty Mỹ đã tạo thêm 312.000 việc làm trong tháng 12, cao hơn nhiều dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,9% do nhiều người quyết định quay lại thị trường lao động. Tốc độ tăng lương cũng vượt dự báo.

Wall Street càng được hỗ trợ bởi tin Ngân hàng trung ương Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nhằm khuyến khích các nhà băng cho vay để kích thích nền kinh tế. Trung Quốc tăng trưởng chậm lại là lý do chính gây biến động mạnh trên thị trường suốt vài tháng qua.

Theo Hà Thu (VnExpress.net)