Kinh tế

Chứng khoán Mỹ tăng điểm bởi kỳ vọng vào chiến thắng của Đảng Dân chủ tại Hạ viện

Theo khẳng định của Actions Economics, việc Hạ viện rơi vào tay Đảng Dân chủ đang được kỳ vọng nhiều nhất, nếu sau đó kết quả bầu cử không cho thấy dự báo trên thành sự thực, thị trường sẽ phản ứng.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm bởi kỳ vọng vào chiến thắng của Đảng Dân chủ tại Hạ viện
Ảnh: Bloomberg

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lấy lại phần nào số điểm đã mất trong đợt bán mạnh trên thị trường chứng khoán vào tháng 10/2018, dù giao dịch vẫn ở mức thấp khi mà nhà đầu tư chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Chuyên gia phân tích tại Citigroup, ông Aman Bansal, chỉ ra: “Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hiếm khi tác động đến thị trường chứng khoán, thế nhưng khi mà xung đột thương mại vẫn tăng cao cũng như căng thẳng toàn cầu tiếp diễn, cuộc bầu cử này sẽ được theo dõi sát sao”.

Còn theo khẳng định của Actions Economics, việc Hạ viện rơi vào tay Đảng Dân chủ đang được kỳ vọng nhiều nhất, nếu sau đó kết quả bầu cử không cho thấy dự báo trên thành sự thực, thị trường sẽ phản ứng.

Thị trường tiền tệ và thị trường trái phiếu cũng bình ổn khi mà đồng USD chỉ tăng giá nhẹ so với các đồng tiền trong giỏ tiền tệ, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ. 

Thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên ngày hôm qua giao dịch đầy thận trọng, chỉ số Stoxx 600 giảm ngày thứ 2 liên tiếp. 

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thời hạn 10 năm tăng 8 điểm cơ bản lên 3,40%. Ngoài ra, theo công bố mới nhất, chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất Italy giảm xuống 49,3 điểm trong tháng 10/2018 - mức giao dịch thấp nhất tính từ tháng 11/2013. Chỉ số PMI của Italy như vậy chính thức rớt xuống dưới ngưỡng 50 phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.

Chuyên gia kinh tế tại Daiwa Capital Markets nhấn mạnh rằng tình hình kinh tế của Italy như vậy không mấy khả quan khi mà số lượng đơn giản mới giảm, tăng trưởng trên thị trường việc làm thấp nhất trong 14 tháng. 

Trên thị trường New York, chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 2.755 điểm, trong phiên chỉ số giao dịch trong ngưỡng 2.737,08 điểm đến 2.756,82 điểm. Cổ phiếu nhóm ngành hàng hóa nguyên liệu thô và công nghiệp tăng điểm mạnh nhất. Tính từ đầu tuần, chỉ số chỉ tăng được 1,2%.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên tăng 0,7% còn chỉ số Nasdaq chốt phiên tăng 0,6%.

Tại châu Âu, chỉ số Stoxx 600 giảm 0,3%, chỉ số DAX của thị trường chứng khoán Frankfurt giảm 0,1%. Chỉ số FTSE 100 của thị trường London giảm 0,9%.

Theo Trung Mến (Bizlive.vn)