Kinh tế

Chuẩn bị tiền lẻ thối cho tài xế khi trạm thu phí BOT đầu tiên của Long An hoạt động

Đại diện Sở GTVT Long An cho biết để chuẩn bị đưa Trạm thu phí BOT trên tỉnh lộ 830 đi vào hoạt động, ngoài việc chuẩn bị tiền lẻ để thối lại cho tài xế.

Chuẩn bị tiền lẻ thối cho tài xế khi trạm thu phí BOT đầu tiên của Long An hoạt động
Ông Mai Van Nhiều, Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An, nói hiện tỉnh chưa phê duyệt phương án thu phí dự án BOT đầu tiên của tỉnh

Tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Long An tổ chức vào chiều 12.4, đại diện Sở GTVT Long An cho biết để chuẩn bị đưa Trạm thu phí BOT trên tỉnh lộ 830 đi vào hoạt động, ngoài việc chuẩn bị tiền lẻ để thối lại cho tài xế, chuẩn bị lực lượng để đếm tiền lẻ; cắm bảng “cấm dừng quá 5 phút” tại trạm thu phí, lập tổ “đối thoại” và tổ an ninh, đơn vị này còn khuyến cáo nhà đầu tư chuẩn bị xe cẩu để kéo những phương tiện vi phạm “cấm dừng quá 5 phút”.

Được biết, tuyến tỉnh lộ 830 bắt đầu từ cầu An Thạnh (H.Bến Lức) tới TT.Đức Hòa (H.Đức Hòa) dài 24km, được cải tạo và xây dựng lại với thiết kế 4 làn xe hỗn hợp. Trên toàn tuyến có 8 cây cầu.

Đây là dự án BOT giao thông đầu tiên của tỉnh Long An do Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Băng Dương thực hiện với tổng vốn đầu tư 1.079 tỉ đồng. Thời gian thu phí dự kiến khoảng 18 năm.

Tuy nhiên, cũng tại cuộc họp, ông Mai Văn Nhiều, Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An, cho biết hiện UBND tỉnh chưa phê duyệt phương án thu phí tuyến đường nói trên.

Theo Hoàng Phương (Thanh Niên Online)