Kinh tế

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng sở hữu bao nhiêu cổ phiếu VPB?

Với số lượng cổ phiếu VPB của ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank và người nhà đang nắm giữ là 209,7 triệu cổ phiếu, tương đương 8,4% vốn điều lệ ngân hàng này, tài sản chứng khoán của ông Dũng hiện tại khoảng 5.431 tỷ đồng.

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa gửi Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) về danh sách người nội bộ và những người liên quan, thời điểm chốt dữ liệu 1.7.2018. Theo đó, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT đang là người sở hữu lượng cổ phiếu lớn nhất với 70,26 triệu cổ phiếu VPB.

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng sở hữu bao nhiêu cổ phiếu VPB?
Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank

Bà Vũ Thị Quyên, mẹ đẻ của ông Ngô Chí Dũng, đang nắm giữ 66,557 triệu cổ phiếu. Bà Hoàng Anh Minh, vợ ông Ngô Chí Dũng, là người nắm giữ nhiều nhất trong gia đình, với 72,9 triệu cổ phiếu. Những người còn lại trong gia đình ông Dũng hiện không có cổ phiếu VPB.

Như vậy, ông Ngô Chí Dũng và những người liên quan đang nắm tổng cộng 209,7 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng với 8,4% vốn điều lệ ngân hàng. Với giá cổ phiếu VPB chốt phiên giao dịch 11.7 chốt phiên ở mức 25.900 đồng/cổ phiếu, ông Dũng có tài sản chứng khoán đạt khoảng 5.431 tỷ đồng.

Một thành viên khác trong gia đình VPBank là ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐQT và người nhà hiện đang có hơn 102,1 triệu cổ phiếu VPB. Trong đó, ông Bùi Hải Quân sở hữu 35,78 triệu cổ phiếu, vợ ông là bà Kim Ngọc Cẩm Ly có 66,32 triệu cổ phiếu VPB.

Tương tự tại gia đình ông Lô Bằng Giang, Phó Chủ tịch HĐQT VPBank, ông Giang chỉ đang sở hữu 1,88 triệu cổ phiếu VPBank. Còn mẹ ruột của ông là bà Lý Thị Thu Hà có tới 64,57 triệu cổ phiếu; vợ là Nguyễn Thu Thủy sở hữu 46,54 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, bà Lô Hải Yến Ngọc, chị ruột ông Giang đang nắm hơn 1 triệu cổ phiếu VPB. Như vậy, ông Giang và những người liên quan hiện sở hữu 114 triệu cổ phiếu VPB, có giá trị khoảng 3.067 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT không sở hữu cổ phiếu VPB nào trong khi vợ ông là bà Đỗ Quỳnh Ngân có tới 10 triệu cổ phiếu.

Cuối tháng 6 vừa rồi, VPBank đã chốt danh sách cổ đông phát hành 925.649.857 cổ phần để nâng vốn điều lệ từ hơn 15.700 tỷ đồng lên 24.963 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017 theo tỷ lệ 30,2% và phát hành cổ phiếu từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần theo tỷ lệ 31,6%.

Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ của các cổ đông VPBank, trong đó có người nhà của các sếp ngân hàng này, sẽ gia tăng đáng kể. Theo tính toán, riêng ông Ngô Chí Dũng và người nhà sẽ tăng lượng nắm giữ lên trên 100 triệu cổ phiếu mỗi người. Nhưng số liệu cập nhật ngày 1.7 chưa phản ánh điều này mà phải chờ đến báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm. Điều đó đồng nghĩa với việc tài sản chứng khoán của ông Ngô Chí Dũng sẽ tăng lên trong năm 2019.

Một đại gia ngân hàng khác, ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch HĐQT Techcombank cũng là một trong những người giàu trên sàn chứng khoán. Theo đó, ông Hồ Hùng Anh và những người liên quan đang nắm giữ khoảng 159 triệu cổ phiếu, tương đương 13,67% vốn điều lệ.

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng sở hữu bao nhiêu cổ phiếu VPB? - 1
Ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch HĐQT Techcombank

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, vợ của ông Hồ Hùng Anh và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, mẹ của ông Hồ Hùng Anh, mỗi người đang sở hữu xấp xỉ 58 triệu cổ phiếu, tương đương 4,88% vốn điều lệ Techcombank. Ông Hồ Minh Anh, con trai ông Hồ Hùng Anh, cũng đang sở hữu gần 30,2 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 2,59% vốn điều lệ. Ông Hồ Hùng Anh hiện cũng đang sở hữu hơn 13 triệu cổ phiếu Techcombank, tương đương 1,12% vốn điều lệ ngân hàng.

Với giá cổ phiếu TCB chốt phiên giao dịch ngày 11.7 là 25.750 đồng/cổ phiếu, tài sản chứng khoán của ông Hồ Hùng Anh tại Techcombank đạt hơn 4.094 tỷ đồng. Khối tài sản này đã sụt giảm mạnh do giá cổ phiếu TCB từ ngày lên sàn với giá 102.400 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tài sản chứng khoán của ông Hồ Hùng Anh ở Techcombank giảm mạnh từ 16.281 tỷ đồng xuống còn hơn 4.000 tỷ đồng.

Techcombank cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 11.655 tỷ đồng lên 34.965 tỷ đồng. Với mức tăng 200% này, dự kiến, lượng cổ phiếu TCB của ông Hồ Hùng Anh và người nhà sẽ tăng mạnh và phản ảnh trong báo cáo quản trị năm 2019.

Theo Nguyễn Ngân (Dân Việt)