Kinh tế

Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân

Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, các kệ hàng ở các siêu thị ở Hà Nội đều đã bổ sung các mặt hàng rau xanh, nhu yếu phẩm, nước rửa tay khô... với mức giá bình ổn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân
Sáng 7/3, UBND TP Hà Nội tiếp tục họp đột xuất trước diễn biến phức tạp của Covid-19. Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ cho hay, đang có hiện tượng người dân đi mua hàng ở các siêu thị rất đông. Tuy nhiên, vị Bí thư thành ủy nhấn mạnh, hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn và các kênh phân phối khác của thành phố có đủ tiềm lực đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, không ai phải mua tích trữ. Đầu giờ chiều nay, nhiều siêu thị lớn đều bổ sung lượng lớn hàng hóa.
Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 1
Tại Aeon Mall Hà Đông, các nhân viên liên tục vận chuyển, sắp xếp hàng hóa lên kệ.
Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 2
Các mặt hàng nhu yếu phẩm như trứng, gạo, mì tôm, rau xanh đều đã bổ sung đầy đủ.

Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 3

Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 4

Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 5

Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 6
Nhân viên siêu thị vừa sắp xếp hàng hóa, vừa hướng dẫn khách hàng địa điểm tìm mua sản phẩm.
Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 7
Theo các nhân viên siêu thị, sẽ có những kệ hàng phải điều chỉnh lại vị trí bảng thông báo giá, còn giá nhu yếu phẩm, hàng hóa vẫn giữ nguyên.

Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 8

Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 9

Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 10

Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 11
Nhân viên quầy thủy hải sản tươi sống tất bật làm việc.
Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 12
Các mặt hàng đều được sơ chế, đang có mức giá khá hấp dẫn từ 169.000 - 399.000 đồng/kg, tùy loại.

Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 13

Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 14
Chiều cùng ngày, không còn cảnh chen lấn, mua sắm nghẹt thở tại siêu thị. "Tôi thấy không cần phải tích trữ thực phẩm, việc đi đến nơi đông người chen nhau mới là nguy hiểm, nhất là đang mùa dịch", anh Minh Thuần, trú tại Hà Đông nói.
Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 15
Hàng hóa cũng đã được bổ sung tại hệ thống Vinmart và Vinmart+ ở Hà Nội.
Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 16
Đại diện hệ thống siêu thị này cũng đã lên tiếng cam kết đủ nguồn cung, bình ổn và bán đúng giá hàng hóa để cùng người dân Hà Nội và cả nước chung tay chống dịch Covid-19. Trước đó, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và đánh giá nhu cầu mua hàng của người dân trong giai đoạn dịch bệnh, các doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 3 lần so với trước.
Chỉ trong 1 giờ, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã bổ sung 'thần tốc' nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân - 17
Cùng chung tay chống dịch Covid-19 cũng là thông điệp đang được truyền đi mạnh mẽ ở Hà Nội. Theo các chuyên gia, người dân nên suy nghĩ thấu đáo, việc đổ xô đi mua thực phẩm khiến mọi siêu thị đều trở nên đông đúc và lộn xộn. Thay vào đó, người dân chỉ nên mua đủ dùng, hạn chế tiếp xúc chỗ đông người, rửa tay sạch sẽ bằng sà phòng, nước sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường.

Theo Hoàng Linh (Báo Dân Sinh)




https://soha.vn/chi-trong-1-gio-nhieu-sieu-thi-o-ha-noi-da-bo-sung-than-toc-nhu-yeu-pham-de-cung-ung-cho-nguoi-dan-20200307151845894.htm