Kinh tế

CEO Đại Nam lên lịch gặp trực tiếp những người đã gửi đơn tố cáo mình

Mới đây, trên trang Facebook của trợ lý riêng, nữ CEO Đại Nam - bà Nguyễn Phương Hằng đã thông báo về lịch hẹn gặp mặt trực tiếp những người gửi đơn tố cáo bà.

Cụ thể trong lịch hẹn này, ngày 16/11, bà Phương Hằng sẽ đến gặp: Nhà báo Đức Hiển (Phó Tổng biên tập báo Pháp, TP.HCM); nhà báo Hàn Ni (đang công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng).

CEO Đại Nam cũng cho hay, bà đã liên hệ cho 2 đơn vị báo chí nơi mà ông Đức Hiển và Hàn Ni đang công tác để trao đổi về lịch hẹn này. 

CEO Đại Nam lên lịch gặp trực tiếp những người đã gửi đơn tố cáo mình
Bà Phương Hằng thông báo về lịch gặp những người đã gửi đơn tố cáo bà.

Tiếp đến, vào ngày 17/11, bà Phương Hằng tiếp tục đến gặp ca sỹ Vy Oanh.

Vào ngày 18/11, bà Phương Hằng cũng có lịch hẹn gặp với 2 người phụ nữ khác. 

Cũng theo thông tin chia sẻ, trước khi bà đến gặp những người nói trên, bà đều khai báo đầy đủ cho công an khu vực.

CEO Đại Nam lên lịch gặp trực tiếp những người đã gửi đơn tố cáo mình - 1
Ca sỹ Vy Oanh

Trước đó, nữ ca sĩ Vy Oanh đã khởi kiện bà Phương Hằng. Trong đơn, nữ ca sỹ cho rằng từ tháng 3/2021 đến nay, bà Phương Hằng liên tục sử dụng mạng xã hội để đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước, trong đó có cô.

Tương tự, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển gửi đơn đến Công an Bình Dương tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vì đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân ông.

CEO Đại Nam lên lịch gặp trực tiếp những người đã gửi đơn tố cáo mình - 2
Nhà báo Hàn Ni.

Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni gửi đơn tố cáo CEO Đại Nam về việc vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tới các cơ quan chức năng. 

Theo thông tin chia sẻ với báo Tiền Phong, nhà báo Hàn Ni cho biết bà Hằng có gọi đến toà soạn báo SGGP tại TPHCM để hẹn gặp chị. Tuy nhiên khi nhân viên văn phòng nhận điện thoại nói là phải chờ ý kiến của Ban biên tập thì bà Hằng đã cúp máy.

Theo Hàn Ni cho biết, chị là người đảm trách phần tư vấn pháp luật miễn phí của báo SGGP nên chị vẫn tiếp bạn đọc thường xuyên. Nếu bà Hằng muốn gặp chị với tư cách bạn đọc của báo, cần có nhu cầu tư vấn về pháp luật thì chị sẽ tiếp. Nhưng bà Hằng phải đề đạt yêu cầu, hẹn ngày giờ cụ thể và được Ban biên tập cũng như Hàn Ni đồng ý thì mới có thể gặp mặt. “Còn bà ấy tự điện thoại tới toà soạn, tự đề ra lịch để gặp tôi thì tôi không chấp nhận”- Hàn Ni cho biết.

CEO Đại Nam lên lịch gặp trực tiếp những người đã gửi đơn tố cáo mình - 3
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển.

Cũng cùng ý kiến với nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển cũng cho biết vào sáng ngày 11/11, bà Hằng có gọi điện thoại tới toà soạn báo Pháp luật TPHCM đề nghị gặp mặt với nhà báo Đức Hiển. Khi được hỏi lý do thì bà Hằng bảo muốn gặp trực tiếp để nói chuyện.

“Tôi không quen biết, không là bạn bè gì với bà Hằng nên không có nhu cầu tiếp chuyện. Còn nếu bà Hằng muốn làm việc với báo thì bà cứ đăng ký với toà soạn. Còn tôi không đồng ý gặp mặt với bà Hằng”- Nhà báo Đức Hiển cho biết.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ceo-dai-nam-len-lich-gap-truc-tiep-nhung-nguoi-da-gui-don-to-cao-minh-tintuc796340