Kinh tế

Cần làm rõ Klever Fruits có bán hàng trốn thuế?

Tự nhận là thương hiệu trái cây nhập khẩu số 1 Việt Nam với chuỗi cửa hàng dày đặc ở các vị trí đắc địa tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần thương mại và đầu tư K.L.E.V.E (Lô A2, CN5, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sở hữu thương hiệu Klever Fruits đang dính nghi án kinh doanh trốn thuế.

Xuất hiện với mật độ dày đặc trên các tuyến phố lớn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với hình ảnh nhận diện là màu tím bắt mắt, hệ thống kinh doanh trái cây nhập khẩu mang thương hiệu Klever Fruits đang "làm mưa, làm gió" trên thị trường hoa quả Việt.

Khi nhắc đến thương hiệu hoa quả này, ai từng sử dụng sản phẩm của Klever Fruits đều chung nhận định là phần lớn các mặt hàng được bán đều dành cho giới có thu nhập cao tại hai thành phố đắt đỏ bậc nhất Việt Nam.

Phần lớn giá của các mặt hàng được Klever Fruits bày bán đều cao hơn mặt bằng chung của thị trường từ 2-3 lần tùy chủng loại.

Các cửa hàng ngoài vị trí đắc địa, hoa quả được giới thiệu là nhập về từ nhiều quốc gia trên thế giới, đây là những thông tin mà bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận được bằng mắt, bằng tai thông qua kênh quảng cáo từ các nhân viên bán hàng.

Cần làm rõ Klever Fruits có bán hàng trốn thuế?
Cửa hàng của Klever Fruits nổi bật với sắc tím trên các tuyến phố lớn ở Hà Nội và TP HCM.

Vậy, đằng sau sự hào nhoáng và phát triển thần tốc này liệu hoạt động kinh doanh của Klever Fruits có gì khác thường so với các nhãn hiệu hoa quả khác?

Theo tiết lộ của một số cựu nhân viên bán hàng trong hệ thống Klever Fruits thì ngoài các "đặc sản" như giá "chát" thì một số mặt hàng được bày bán nằm trong diện nghi vấn về thuế má, pháp lý.

Để xác minh những thông tin liên quan, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã vào vai người đi xin việc, nộp hồ sơ và được nhận vào làm tại một số cửa hàng của hệ thống Klever Fruits.

Các tài liệu, nhật ký do phóng viên ghi nhận tại cửa hàng Klever Fruits cho thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi. Cụ thể:

Ngày 21/10: Khoảng hơn 10h sáng, quản lý thông báo sắp có thanh tra đến, yêu cầu cất ngay bưởi da xanh và hồng sấy dẻo vào kho vì sợ bị phạt. Quản lý yêu cầu lôi hồng dẻo (được bảo quản trong tủ đông) cất lên trên kho tầng 2.

Một lúc sau lại có thông báo thanh tra không đến, nhân viên lên kho lấy hồng cho lại vào tủ đông. Khi được hỏi nguyên nhân thì quản lý trả lời hồng sấy dẻo trốn thuế còn bưởi da xanh thì không có giấy tờ.

Cần làm rõ Klever Fruits có bán hàng trốn thuế? - 1
Hóa đơn GTGT ghi chung chung để né mặt hàng không kê khai thuế.

Nhân viên quản lý cửa hàng 66 Trần Thái Tông nói: "Bưởi là hàng trong nước nhưng phải có giấy phép kinh doanh, giấy tờ kiểm định mà làm gì có đâu".

Ngày 24/10: Có thông báo từ cấp trên đến các quản lý cửa hàng, từ ngày 1/11 sẽ có kiểm tra, yêu cầu cất hàng xách tay và hàng Việt Nam vào chỗ khuất.

Quản lý cửa hàng 66 Nguyễn Chí Thanh nói: "Hàng xách tay các em để khu vực khuất (như hồng), trốn thuế mà, hàng Việt Nam cất hết".

Để làm rõ nghi vấn nêu trên, ngày 19/11, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã trực tiếp mua hàng tại cửa hàng của Klever Fruits tại số 174 Trần Duy Hưng. Các mặt hàng được mua là những loại hoa quả nằm trong diện nghi vấn gồm: lựu, bưởi hồng da xanh và hồng sấy Hàn Quốc.

Phóng viên đã yêu cầu xuất hóa đơn cho số hàng nêu trên và đến ngày 21/11, Công ty CP thương mại và đầu tư K.L.E.V.E đã xuất hóa đơn GTGT số 0002777 với nội dung chung chung là "trái cây các loại".

Khi được yêu cầu ghi nội dung hóa đơn cụ thể từng loại trái cây theo đúng chủng loại mà phóng viên đã mua thì nhân viên K.L.E.V.E cho biết: "Hôm đó anh mua lựu, bưởi da xanh và mua hồng thì cái lựu của bên em chưa có trên phần mềm mã số thuế. Em có thể viết lựu thay thế bằng quả khác được không anh hoặc em có thể gửi bên anh bảng kê chi tiết có dấu đỏ bên em được không".

Cần làm rõ Klever Fruits có bán hàng trốn thuế? - 2
Nhân viên Klever quả quyết không thể kê khai lựu vào hóa đơn GTGT nhưng vẫn gửi bảng kê và ghi thuế mặt hàng này là 5%.

Sau khi phóng viên quả quyết yêu cầu bắt buộc phải ghi đúng chủng loại hoa quả đã mua vào trong hóa đơn thì nhân viên K.L.E.V.E tiếp tục phản hồi: "Hiện giờ cái lựu của bọn em không kê được vào hóa đơn đỏ, em có thể kê thay bằng loại quả khác được không ạ? Vì lựu chưa có trong bảng kê mã số thuế...".

Tiếp đó, nhân viên K.L.E.V.E gửi bảng kê số 01835313 thống kê số từng loại hoa quả gồm lựu, bưởi hồng da xanh và hồng sấy Hàn Quốc, thuế suất cho từng loại hoa quả nêu trên đều được ghi là 5% (!?).

Như vậy, phải chăng, chính nhân viên K.L.E.V.E đã đưa ra các thông tin và bằng chứng cho thấy, đơn vị này đã có dấu hiệu kinh doanh trốn thuế khi bán hàng chưa kê khai thuế? Thậm chí, đơn vị này còn tự kê "khống" thuế cho mặt hàng chưa kê khai thuế để bán cho khách hàng.

Trước các thông tin nêu trên, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã nhiều lần liên hệ với K.L.E.V.E nhưng đơn vị này không có bất kỳ hồi đáp nào. Thay vào đó, cứ mỗi lần phóng viên liên hệ thì K.L.E.V.E lại hỏi lại nội dung cần trao đổi.

Báo Gia đình và Xã hội đã liên hệ đặt lịch làm việc với Cục Thuế TP Hà Nội, tuy nhiên, sau thời gian dài, đơn vị này cũng không có hồi âm nào.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về những góc khuất về vụ việc này tới độc giả!

Theo Nhóm PV (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/can-lam-ro-klever-fruits-co-ban-hang-tron-thue-20191212162703259.htm