Kinh tế

Bộ Công Thương thay người đại diện vốn Nhà nước ở Sabeco

Tổng giám đốc Sabeco Nguyễn Thành Nam sẽ không còn là người đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco theo chỉ định của Bộ Công Thương.

Theo quyết định do Thứ trưởng Cao Quốc Hưng ký, hai người đại diện cho 36% vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) nhiệm kỳ 2018 - 2023 là ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Lương Thanh Hải. 

Ông Nguyễn Tiến Dũng được cử nắm giữ trên 128 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ; ông Lương Thanh Hải được giao nắm giữ 16% vốn điều lệ, tương đương gần 103 triệu cổ phần. Ông Dũng hiện là kế toán trưởng của Sabeco, còn ông Hải là Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.

Bộ Công Thương thay người đại diện vốn Nhà nước ở Sabeco
Sabeco sắp thay loạt nhân sự cấp cao sau khi về tay tỷ phú Thái.

Quyết định này được đưa ra ngay trước thềm cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến tổ chức ngày mai (21/7).

Với việc đề cử này, ông Dũng và ông Hải sẽ thay thế ông Nguyễn Thành Nam và Bùi Ngọc Hạnh đại diện phần vốn góp của Bộ Công Thương tại Sabeco. Trước đó, trong tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí HĐQT nhiệm kỳ 2018-2013 gồm 7 người đã không còn tên ông Nam, ông Hạnh, mà phần lớn là người của tỷ phú Thái.

Quyết định cử đại diện vốn Nhà nước của Bộ Công Thương cũng được hiểu là 2 đại diện vốn góp Nhà nước sẽ gần như chắc chắn có chân trong Hội đồng quản trị tại cuộc họp đại hội cổ đông ngày mai (21/7).

Cũng ngay trước thời điểm đại hội đồng cổ đông 2018, Sabeco công bố lập công ty con vốn 10 triệu đồng do ông Neo Gim Siong Bennett (quốc tịch Singapore) - Phó tổng giám đốc Sabeco kiêm thành viên Hội đồng quản trị Sá xị Chương Dương làm chủ tịch.

Ngày 18/12/2017, Bộ Công Thương đã chính thức bán thành công 53,59% vốn cho Công ty TNHH Vietnam Beverage (công ty của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi) với giá trị lên tới 4,8 tỷ USD. Hiện Bộ Công Thương chỉ giữ 36% vốn.

Theo Nguyễn Hoài (VnExpress.net)